Bộ Quốc phòng trao tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm

TPO - Sáng 21/2, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức Lễ trao giải văn học nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm (2014-2019) của Bộ Quốc phòng - khu vực phía Bắc. Phóng viên Báo Tiền Phong được trao giải B trong loại hình báo in.

Lễ trao giải có sự tham dự của Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Phuông; Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, ban ngành trong và ngoài Quân đội. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì Lễ trao giải.

Bộ Quốc phòng trao tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm ảnh 1 Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Phuông và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, tập thể tác giả

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Trưởng Ban tổ chức giải thưởng cho biết: Ban tổ chức đã tiếp nhận 2.298 tác phẩm tham dự, trong đó gồm 340 tác phẩm văn học, 415 tác phẩm âm nhạc, 58 tác phẩm múa, 30 tác phẩm sân khấu, 65 tác phẩm điện ảnh, 415 tác phẩm mỹ thuật, 708 tác phẩm nhiếp ảnh và 191 tác phẩm báo chí.

 “Tổng cục Chính trị đã lựa chọn, mời 56 nhà quản lý văn hóa, văn nghệ sỹ, nhà báo có uy tín trong và ngoài quân đội tham gia 8 hội đồng chuyên ngành văn học, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, báo chí để giúp Ban chỉ đạo thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc đề cử vào giải thưởng. Các hội đồng đã làm việc nghiêm túc, khách quan, thực hiện đúng qui chế, nguyên tắc, đảm bảo chặt chẽ từ vòng sơ khảo đến vòng chung khảo với độ chính xác, tính thống nhất cao. Các tác phẩm phần lớn đảm bảo đúng tiêu chí của ban tổ chức, từ nội dung đến hình thức có nhiều sáng tạo về nghệ thuật với những góc nhìn mới. Xuyên suốt các tác phẩm là hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong quá khứ và hiện tại…”, Thiếu tướng Lê Xuân Sang nói.

Bộ Quốc phòng trao tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm ảnh 2 Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn trao giải B cho các tác giả, tập thể tác giả

 Ghi nhận những đóng góp tích cực của các tác giả, tác phẩm đạt giải thưởng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, định kỳ 5 năm, việc tổ chức xét và trao giải thưởng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng trở thành hoạt động có ý nghĩa, nhằm đánh giá, ghi nhận, tôn vinh tài năng, sáng tạo của các văn nghệ sĩ, nhà báo trong lao động nghệ thuật.

 Song hành cùng mảng đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng; hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được triển khai thường xuyên, giành được sự quan tâm của các tác giả chuyên nghiệp, các cây bút từ phong trào quần chúng, thu được nhiều tác phẩm, bài viết chất lượng tốt. Kết quả trên là động lực để nhân rộng điển hình tiến tiến, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo Bác; thấm nhuần giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gìn giữ, phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng con người Việt Nam mới.

Bộ Quốc phòng trao tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm ảnh 3 Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, và Đại tá Đỗ Khắc Cẩn, Phó chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị trao giải C cho các tác giả, tập thể tác giả

 “Với hơn 2 nghìn tác phẩm thuộc 8 loại hình dự xét thưởng, 194 tác phẩm được chọn để trao giải thưởng cùng 18 tập thể, 21 cá nhân được khen thưởng đã khẳng định thành công, kết quả đáng phấn khởi của hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí Quân đội những năm qua”, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

 Giải thưởng lần này, Bộ Quốc phòng tặng 19 giải A, 43 giải B, 60 giải C, 72 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc; tặng Bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, hoạt động sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật, báo chí 5 năm 2014-2019.

Phóng viên Nguyễn Quang Minh của Báo Tiền Phong đạt giải B trong loại hình báo in với loạt bài 5 kỳ “Tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”, phản ánh các hoạt động tiêu biểu của các tổ chức Đoàn, ĐVTN trong Quân đội.

Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 39 tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và các hoạt động xét thưởng của Bộ Quốc phòng 5 năm qua. 

Bộ Quốc phòng trao tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm ảnh 4 Các đại biểu dự lễ trao giải, sáng 21/2
Bộ Quốc phòng trao tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm ảnh 5 Ảnh: Nguyễn Minh
Bộ Quốc phòng trao tặng giải thưởng văn học, nghệ thuật, báo chí 5 năm ảnh 6 Ảnh: Nguyễn Minh
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.