Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói về việc chặn máy bay chiến đấu NATO

Ảnh: Tass
Ảnh: Tass
TPO - Kể từ đầu năm 2018 tới nay, tiêm kích Nga đã xuất kích 25 lần để chặn các máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tại Hội nghị an ninh quốc tế Moscow lần thứ VII.

“NATO tăng cường hoạt động của các chiến đấu cơ dọc theo biên giới Nga. Kể từ tháng 1 đến nay, máy bay chiến đấu của Nga đã xuất kích 25 lần để chặn chiến đấu cơ NATO. Điều này cho thấy NATO đang gia tăng các hành động khiêu khích quân sự đối với nước Nga”, tướng Shoigu nói.

Trong một diễn biến liên quan. Ngày 4/4, Latvia cho biết nước này đã đóng cửa một phần không phận tại khu vực Baltic trong thời gian Nga tiến hành cuộc diễn tập thử tên lửa và đạn thật tại khu vực Biển Baltic gần lãnh hải nước này.

Thủ tướng Latvia Maris Kucinskis cho biết cuộc diễn tập của Nga tiến hành “quá gần” lãnh thổ Latvia, nhưng không vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng nước này đã cho triệu tùy viên quân sự Nga tại Latvia đề bày tỏ quan ngại.

Trước đó, ngày 2/4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hạm đội Baltic của nước này, đóng tại Kaliningrad, vùng lãnh thổ của Nga tại Baltic, đang chuẩn bị tiến hành huấn luyện thường xuyên tại Biển Baltic. Chương trình bao gồm diễn tập bắn đạn thật với các mục tiêu trên không và trên biển.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.