Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu bất ngờ tới Syria

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm không thông báo trước tới Syria và có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad.

Hãng Sputnik ngày 19/6 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chuyến thăm Syria của Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu được thực hiện theo ủy quyền của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, tướng Shoigu và nhà lãnh đạo Syria đã thảo luận những vấn đề hợp tác quân sự và kỹ thuật-quân sự, cũng như sự hiệp lực trong khuôn khổ cuộc đấu tranh chống  các nhóm khủng bố đang hoành hành tại Syria.

Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad cùng ngày cho biết, thêm trong cuộc gặp này Tổng thống Assad và Bộ trưởng Shoigu cũng đã thảo luận về kế hoạch tương lai trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và "đánh giá kết quả công việc thời gian vừa qua".

Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu cũng tới thị sát căn cứ quân sự Hmeymim, nơi không quân Nga đồn trú.

Tướng Shoigu đích thân kiểm tra khâu trực chiến, các bệ phóng tên lửa phòng không S-400 và gặp gỡ các quân nhân Nga tại đây.

Bộ trưởng Shoigu cũng đã nghe báo cáo về bối cảnh ở Syria và thực trạng thi hành nhiệm vụ chiến đấu của Không lực Nga.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG