Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ trao đổi hiện vật chiến tranh

TPO - Cùng với việc trao hiện vật, sơ đồ liên quan tới cuộc chiến trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã tham quan các hình ảnh, bản đồ về hoạt động khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam được trưng bày tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Sau cuộc hội đàm sáng nay (20/11) tại Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Mỹ đã trao cho nhau một số tư liệu, kỷ vật gồm: Mỹ trao cho phía Việt Nam sơ đồ mộ chôn tập thể quân nhân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại phía nam Đà Nẵng; Việt Nam trao cho phía Mỹ một số hiện vật của phi công Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ trao đổi hiện vật chiến tranh ảnh 1 Hiện vật được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper là 2 thẻ bài mang tên Foley và Brendan Patrick cùng một số hiện vật liên quan được khai quật tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; một thẻ sử dụng tại nhà ăn Căn cứ Không quân Hoàng gia Thái Lan liên quan đến vụ mất tích của đại uý Không quân Ott, William August vào ngày 8/10/1970 thuộc Không đoàn số 7, Lực lượng Không quân khu vực Thái Bình Dương ở khu vực hiện trường thuộc huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ trao đổi hiện vật chiến tranh ảnh 2 Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trao cho phía Việt Nam sơ đồ mộ chôn tập thể quân nhân Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại phía nam Đà Nẵng
Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ trao đổi hiện vật chiến tranh ảnh 3 Cùng với việc trao hiện vật, sơ đồ liên quan tới cuộc chiến trước đây, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã tham quan các hình ảnh, bản đồ về hoạt động khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam được trưng bày tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ trao đổi hiện vật chiến tranh ảnh 4 Tại cuộc hội đàm quân sự cấp cao sáng 20/11, hai bộ trưởng đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với mối quan hệ Đối tác toàn diện; đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, nhất là trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh như tìm kiếm quân nhân mất tin, mất tích, rà phá bom mìn, xử lý chất độc da cam/dioxin; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; công tác đào tạo, quân y, trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển; cứu nạn, cứu trợ thảm họa và hỗ trợ nhân đạo…
Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ trao đổi hiện vật chiến tranh ảnh 5 Tham gia lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tới Hà Nội hội đàm sáng nay có nhiều tướng lĩnh cấp cao của Quân đội nhân dân Việt Nam
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.