Bộ tư lệnh Quân khu 1 khởi công dự án rà phá bom mìn

Bộ tư lệnh Quân khu 1 khởi công dự án rà phá bom mìn
TPO - Sáng 12/11, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã khởi công thực hiện Dự án rà phá bom mìn sót lại sau chiến trang tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1.

> Quảng Trị phát hiện, tháo dỡ thành công 2 quả bom

Sáng 12/11, tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, Bộ tư lệnh Quân khu 1 phối hợp với Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, khởi công thực hiện Dự án rà phá bom mìn sót lại sau chiến trang tại tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn thuộc địa bàn Quân khu 1.

Dự án được thực hiện bằng nguồn kinh phí Chương trình quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh của Chính phủ (Chương trình 504), do Bộ tư lệnh Quân khu 1 làm chủ đầu tư.

Cao Bằng và Lạng Sơn là hai tỉnh có mật độ ô nhiễm bom mìn cao trên địa bàn Quân khu 1. Những năm qua, thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế-xã hội tuyến biên giới Việt-Trung, chương trình phân giới, cắm mốc biên giới, làm đường tuần tra biên giới.., các lực lượng công binh đã tiến hành rà phá, giải phóng được gần 4.000 héc-ta đất dọc tuyến biên giới của hai tỉnh. Song diện tích bị ô nhiễm bom mìn tại các xã, huyện biên giới trên địa bàn còn rất lớn, với diện tích khoảng trên 3.000 héc-ta.

Bộ tư lệnh Quân khu 1 khởi công dự án rà phá bom mìn ảnh 1

Theo Thiếu tướng Phạm Thanh Sơn, Tham mưu trưởng Quân khu 1, để góp phần giúp nhân dân an tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường giữ vững thế trận quốc phòng an ninh, bảo vệ đường biên, mốc giới, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc, theo đề nghị của Bộ Quốc phòng, Chính phủ đã nhất trí đầu tư kinh phí Chương trình 504 để triển khai rà phá bom mìn trên tuyến biên giới hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn trên diện tích 657 héc-ta với kinh phí 74 tỷ đồng.

Trong năm 2013, các đơn vị thi công sẽ phấn đấu hoàn thành rà phá khoảng 102 héc-ta, với tổng kinh phí 13,8 tỷ đồng.

MINH SƠN

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.