Boeing cung cấp máy bay cảnh báo sớm cho NATO

Ảnh: NATO
Ảnh: NATO
TPO - Hãng chế tạo máy bay Mỹ Boeing đã chuyển giao máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trang tin quân sự Defense News ngày 14/12 dẫn lời đại diện hãng chế tạo máy bay Boeing của Mỹ cho biết: “Boeing đã bàn giao chiếc AWACS E-3A trong hợp đồng cung cấp 14 máy bay loại này cho NATO.

Đây là phiên bản AWACS nâng cấp với khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, cũng như chi phí sử dụng hợp lý hơn so với các phiên bản trước”.

Thông tin chi tiết về trang bị của máy bay AWACS nâng cấp không được tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin quân sự, phiên bản AWACS E-3A nâng cấp được trang bị hệ thống trinh sát-dẫn đường hàng không và quản lý không lưu kỹ thuật số nâng cấp giúp đáp ứng nhu cầu quản lý không phận của các quốc gia NATO hiện tại, cũng như trong tương lai.

Ngoài ra, máy bay AWACS mới cũng đảm bảo khả năng triển khai và thu hồi nhanh, phù hợp với điều kiện tác chiến đa quốc gia của NATO.

Theo Theo Defense News
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.