Các chiến đấu cơ của Nga ở Syria lộ diện

Tiêm kích ném bom Su-34 của Không quân Nga. Ảnh: Interfax
Tiêm kích ném bom Su-34 của Không quân Nga. Ảnh: Interfax
TPO - Một nhóm chiến đấu cơ hỗn hợp của Không quân Nga đã có mặt tại căn cứ không quân ở tỉnh Latakia, Syria, vào thời điểm Nga đang tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn mang tên “Center-2015” hồi giữa tháng 9.

Hãng Interfax sáng 1/10 dẫn nguồn quân sự giấu tên cho biết: “Nga đã thiết lập tại căn cứ không quân ở tỉnh Latakia một nhóm các phi đội không quân hỗn hợp hoàn chỉnh, bao gồm Su-24M, Su-34, Su-25SM, Su-30SM và trực thăng tấn công Mi-24, trực thăng đa chức năng Mi-8…”.

Theo nguồn tin, các chiến đấu cơ của Nga tới Latakia cùng thời điểm nước này đang tiến hành cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên “Center-2015” và cuộc tập trận đột xuất của Quân khu Trung tâm.

Nguồn tin cho biết, bốn chiến đấu cơ Su-30SM ngày 18/9 đã hạ cánh xuống căn cứ không quân ở tỉnh Latakia, sau khi bay cùng máy bay vận tải quân sự Il-76 để vào không phận các nước Azerbaijan, Iran và Iraq trước khi tới Syria.

Một số máy bay chiến đấu khác (trong đó có sáu tiêm kích ném bom Su-34) đến Syria sau khi bay qua biển Caspian, Iran và Iraq và bỏ qua không phận Azerbaijan.

Tổng số chiến đấu cơ và không quân Nga tham gia chiến dịch quân sự ở Syria không được tiết lộ.

Theo Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Bogdanovsky, bộ binh Nga sẽ không tham vào vào chiến dịch này, và “lính nghĩa vụ Nga cũng không tham gia bất kỳ hành động quân sự nào ở nước ngoài”.

Theo Theo Interfax
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.