Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương

TPO - Sáng 16/5, tại cột mốc 112 trên tuyến biên giới Việt – Trung thuộc xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành tuần tra song phương, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Đội tuần tra bên phía Việt Nam thuộc Đồn biên phòng Bản Lầu (Bộ đội Biên phòng Lào Cai), đội tuần tra phía Trung Quốc thuộc Tiểu đoàn Bộ đội Biên phòng Nam Khê (Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự). Đây là một trong các hoạt động của chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, do Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức, dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng hai nước chứng kiến hoạt động tuần tra song phương trên tuyến biên giới Việt - Trung.

Được biết, nhiều năm qua, công tác tuần tra song phương đã góp phần giữ vững trật tự trị an trên biên giới hai nước, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép; bảo vệ đường biên mốc quốc giới luôn được giữ nguyên trạng; đồng thời, tuyên truyền giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm Hiệp định về Quy chế quản lý bảo vệ biên giới đã được Chính phủ hai nước ký kết.

Sau khi chứng kiến hoạt động tuần tra song phương, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn cùng đoàn đại biểu cấp cao  hai nước đã cắt băng khánh thành Nhà văn hóa Hữu nghị biên giới Việt - Trung tại thôn Na Lốc 3 thuộc xã Bản Lầu, trồng cây lưu niệm; chứng kiến lễ ký biên bản kết nghĩa giữa thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu và đội Điền Phòng thuộc Nông trường Mã Hồng Pao (Trung Quốc); thăm và trồng cây lưu niệm tại Đồn biên phòng Bản Lầu…

Chiều cùng ngày, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, diễn ra lễ tiễn đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Trung Quốc về nước. Theo kế hoạch, trong hai ngày 17 và 18/5, tại Trung Quốc, sẽ tiếp tục diễn ra các hoạt động của Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt – Trung lần thứ 2.

Một số hình ảnh về các hoạt động của đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước tại Việt Nam, trong ngày 16/5:

Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương ảnh 1

Đội tuần tra song phương của Bộ đội Biên phòng hai nước trước giờ tuần tra chung.

Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương ảnh 2

Đội trưởng Đội tuần tra của Bộ đội Biên phòng Việt Nam báo cáo với Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.

Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương ảnh 3

Đại tướng Phùng Quang Thanh và Thượng tướng Thường Vạn Toàn chào và kiểm tra cột mốc 112.

Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương ảnh 4

Bộ đội Biên phòng hai nước tuần tra chung, dưới sự chứng kiến của hai Bộ trưởng Quốc phòng.

Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương ảnh 5
Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương ảnh 6

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tặng quà lưu niệm cho cán bộ, chiến sĩ Đội tuần tra song phương.

Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương ảnh 7
Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương ảnh 8

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước cắt băng khánh thành Nhà văn hóa Hữu nghị Việt – Trung và trồng cây lưu niệm tại thôn Na Lốc 3.

Cận cảnh Biên phòng Việt - Trung tuần tra song phương ảnh 9

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước chứng kiến lễ ký biên bản kết nghĩa giữa thôn Na Lốc 4 (Việt Nam) và đội Điền Phòng (Trung Quốc).

MỚI - NÓNG