NTW-20 là một súng trường bắn tỉa cỡ lớn của Nam Phi, được phát triển bởi Denel Mechem vào những năm 1990. Súng có hai phiên bản là loại dùng cỡ đạn 20mm và loại dùng đạn 14,5mm. Loại dùng đạn 14,5mm còn được biết đến với tên NTW-14,5. Nó được thiết kế để chống lại các mục tiêu như khu vực đặt tên lửa, radar, ụ súng, lô cốt, cột viễn thông và cả máy bay đang đậu. Ngoài ra, nó cũng được sử dụng để bắn tỉa và kích nổ các loại bom mìn từ một vị trí an toàn.
Súng Anzio của Mỹ được phát triển để bắn các loại đạn xuyên giáp cũng như bắn tỉa các loại xe bọc thép và thiết bị mặt đất khác. Nó có tầm bắn khoảng hơn 4000m và sử dụng 2 cỡ đạn là 14,5mm, 20mm.
Đây là một khẩu súng trường bắn tỉa tầm siêu xa của Anzio với tầm bắn tối đa 5000m. Hiện tại giá của khẩu súng này khoảng 11.900 USD một khẩu.
Súng bắn tỉa SOP của Hoa Kỳ là loại súng bắn tỉa tầm siêu xa.
HS-50 là loại súng trường bắn tỉa của Áo dùng để chống các loại trang thiết bị quân sự. Súng có hai phiên bản. Một là loại 50BMG phổ biến và loại kia là 460 Steyr.
Súng có độ tin cậy rất cao với phạm vi hiệu quả tác chiến 1500m.
Súng AS50 sử dụng loại đạn cỡ 12,7mm thường được trang bị trong lực lượng đặc biệt của Hải quân Mỹ (SEAL). Nó có tốc độ bắn 5 viên/ 1,5 giây với tầm bắn lên tới 1,5 dặm. Đây là một trong những khẩu súng bắn tỉa tinh vi nhất.
Người ta nói rằng loại súng này có thể tháo rời trong 3 phút để bảo trì cơ bản hoặc vận chuyển, lưu trữ mà không cần đến một chiếc tô-vít.