Cận cảnh chiến đấu cơ Mỹ oanh tạc phiến quân Iraq

Cận cảnh chiến đấu cơ Mỹ oanh tạc phiến quân Iraq
TPO - Vào lúc 13h45 ngày 8/8 (giờ địa phương), hai máy bay F/A-18 của không quân Mỹ xuất kích từ tàu sân bay Mỹ USS George H.W.Bush đã thả những quả bom laser dẫn đường nặng 225 kg xuống một khẩu pháo di động gần Arbil, thủ phủ khu tự trị của người Kurd, đánh dấu sự can thiệp quân sự mới vào quốc gia Trung Đông này.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, chuẩn Đô đốc John Kirby, cho biết, Mỹ ném bom vị trí này sau khi các chiến binh Hồi giáo nã pháo vào lực lượng người Kurd đang bảo vệ Arbil, nơi lính Mỹ đang đóng quân.

Theo các quan chức quân sự Mỹ, máy bay xuất kích từ tàu sân bay Mỹ USS George H.W. Bush. Lầu Năm Góc hồi tháng 6 triển khai con tàu này đến vùng Vịnh để chuẩn bị cho bất cứ hành động quân sự nào có thể xảy ra ở Iraq. 

Trước đó, hôm 7/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông đã cho phép không kích phiến quân Hồi giáo ở Iraq để giải cứu những người thiểu số đang bị đe dọa và ngăn chặn nguy cơ diệt chủng ở quốc gia này.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG