Cận cảnh cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Mỹ - Hàn

Cận cảnh cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Mỹ - Hàn
TPO - Tham gia cuộc tập trận hỗn hợp lớn nhất từ trước tới nay, Hàn Quốc huy động 300.000 binh sĩ, trong khi Mỹ cử 17.000 quân, gấp đôi so với năm 2015.
Cận cảnh cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Mỹ - Hàn ảnh 1

Thông báo của quân đội Hàn Quốc cho biết, cuộc diễn tập chỉ huy mang mật danh “Key Resolve” bắt đầu từ ngày 7/3 và kéo dài một tuần.

Cận cảnh cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Mỹ - Hàn ảnh 2

Trong thời gian tập trận, Mỹ cũng sẽ điều động tàu ​​sân bay hạt nhân John C. Stennis, một tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom tàng hình B-2 tham gia.

Cận cảnh cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Mỹ - Hàn ảnh 3

Cuộc tập trận thực địa mang mật danh “Foal Eagle” sẽ tiếp diễn đồng thời và kéo dài đến cuối tháng 4.

Cận cảnh cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Mỹ - Hàn ảnh 4

Mỹ và Hàn Quốc đã vạch kế hoạch mới, trong đó dự trù thao diễn chiến dịch quân sự về phát hiện, bao vây, hủy diệt các kho vũ khí hạt nhân và tên lửa của CHDCND Triều Tiên để chống lại việc sử dụng những trang bị này.

Cận cảnh cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Mỹ - Hàn ảnh 5

Ngoài các bài tập trên, Mỹ và Hàn Quốc cũng đồng thời bắt đầu cuộc tập trận hải quân mang mật danh “Ssangyong” với sự tham gia của 5.000 binh sĩ Hàn Quốc và 7.000 lính thủy đánh bộ Mỹ.

Cận cảnh cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Mỹ - Hàn ảnh 6

Trong cuộc tập trận hải quân sử dụng chiến hạm tấn công đổ bộ của Mỹ Bonhomme Richard (LHD 6) để thực hiện bài tập đổ bộ quân lên vùng lãnh thổ CHDCND Triều Tiên, nơi sát gần các chủ thể quân sự trọng yếu.

Cận cảnh cuộc tập trận lớn chưa từng có của quân đội Mỹ - Hàn ảnh 7

Bình Nhưỡng cho rằng, cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc là một cái cớ cho chiến tranh và rằng bán đảo Triều Tiên đang trong tình trạng "nước sôi lửa bỏng" do các lệnh trừng phạt công bố tuần trước của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.