Cận cảnh cuộc tập trận ‘Sứ mệnh hòa bình 2014’

Cận cảnh cuộc tập trận ‘Sứ mệnh hòa bình 2014’
TPO - Khoảng 7.000 binh sĩ từ Kazakhstan, Kyrgyzstan, Trung Quốc, Nga và Tajikistan đã bắt đầu cuộc diễn tập mang mật danh “Sứ mệnh hòa bình 2014” kéo dài từ ngày 24-29/8 tại Trung Quốc.

Các lực lượng vũ trang của các các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 24/8 bắt đầu triển khai cuộc tập trận chống khủng bố chung mang mật danh “Sứ mệnh hòa bình 2014” tại Trung Quốc. 

Mục đích của cuộc tập trận nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh quốc phòng giữa các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, nâng cao năng lực phối hợp tấn công “ba thế lực” gồm chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan; góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG