Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin
Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế (ILA) tại Berlin, Đức năm nay quy tụ 300 máy bay các loại, trong đó có những loại tên tuổi như chiến đấu cơ F-16, chiến đấu cơ MiG-29, vận tải cơ Antonov A124 cùng rất nhiều UAV mới.
Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 1

Một chiếc MiG-29 tại triển lãm. Đây là dòng máy bay thế hệ thứ 4 do hãng Mikoyan, Liên Xô phát triển từ những năm 1970 về sau được cải tiến ra nhiều phiên bản. MiG-29 được trang bị pháo, các tên lửa và bom với phạm vi tác chiến 700 km, được xem là một kỳ phùng địch thủ của các chiến đấu cơ Mỹ như F-16 Fighting Falcon và F/A-18 Hornet. 

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 2

Chiến đấu cơ F-16 của Không lực Thổ Nhĩ Kỳ tham gia triển lãm đang nhào lộn trên không. Đây là máy bay do hãng Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, được trang bị pháo, rocket, các tên lửa không đối không, không đối đất và đối hạm, có bán kính chiến đấu 550 km. Vào tháng 3.2014, F-16 của Không lực Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bắn hạ một chiếc MiG-23 của Syria do vi phạm không phận. 

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 3

Còn đây là những chiếc phi cơ của Thụy Sĩ đang biểu diễn trên không tại triển lãm.

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 4

Cận cảnh hai chiếc J-3085 (F-5E) của Không lực Thụy Sĩ biểu diễn bay úp bụng vào nhau. Tiêm kích siêu âm hạng nhẹ F-5E do hãng Northrop của Mỹ sản xuất được trang bị 2 khẩu pháo, bom và tên lửa, có bán kính chiến đấu tới hơn 1000 km. 

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 5

Loại máy bay điện E-Fan của Airbus chế tạo. E-Fan có hai chỗ ngồi, nặng 550 kg, tốc độ bay 177 km/h và có hai động cơ điện công suất 60 KW. 

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 6

Trực thăng chiến đấu Tiger do hãng Eurocopter tại cuộc triển lãm. Đây là loại trực thăng do Pháp và Đức sản xuất, với chuyến bay đầu tiên vào năm 1991, có phạm vi hoạt động 800 km, được trang bị pháo GIAT 30 mm, các loại rocket và tên lửa..

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 7

Một góc nhìn khác của chiến đấu cơ F-16 tại cuộc triển lãm. 

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 8

Máy bay trinh sát chiến thuật không người lái TR-170 KZO (phía ngoài) và máy bay không người lái Rheinmetall Heron 1 (phía trong) của Đức.

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 9

Cận cảnh chiếc Rheinmetall Heron 1 tại cuộc triển lãm. 

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 10

Máy bay vận tải Antonov A124.

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 11

Vận tải cơ Airbus A400M chuẩn bị hạ cánh sau khi bay biểu diễn tại triển lãm. 

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 12

E-Fan đang hạ cánh sau màn bay biểu diễn. 

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 13

Chiến đấu cơ F-16 đang được lau chùi rất cẩn thận. 

Cận cảnh dàn phi cơ “hàng khủng” tại triển lãm hàng không Berlin ảnh 14

Ngoài máy bay, tới tham dự triển lãm lần này còn có các sản phẩm hàng không khác. Đây là hình ảnh du khách đang thăm quan một loại động cơ máy bay của hãng MTU sản xuất. 

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.