Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga

Cùng xem một số trang bị súng ống của bộ binh, đặc nhiệm Nga được giới thiệu trong một sự kiện tại thao trường Albino, ngoại vi Moscow vào năm ngoái.
Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 1

Trong sự kiện này, một số đơn vị Quân đội Nga có bài trình diễn khả năng chiến đấu, bắn đạn thật trước sự có mặt của đông đảo khách thăm quan. Trong ảnh là tiểu đoàn phản ứng nhanh thuộc Sư đoàn cận vệ số 2 phô diễn khả năng chiến đấu. 

Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 2

Súng máy 14,5mm của xe thiết giáp chở quân BTR-80 khai hỏa. 

Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 3

Ở một góc khác, người dân được thỏa thích ngắm góc cạnh một số trang bị súng cơ bản của bộ binh, đặc nhiệm Nga. 

Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 4

Đại liên NSV với giá 6T7, dùng cỡ đạn 12,7x108mm, tốc độ bắn 700-800 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 845m/s, tầm bắn hiệu quả 1.500m với mục tiêu trên không và 2.000m với mục tiêu mặt đất.

Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 5

Súng phóng lựu liên thanh AGS-17 được thiết kế và sản xuất từ những năm 1960, nhưng vẫn là trang bị cơ bản của bộ binh Nga hiện đại. Nó được đánh giá là có tính sát thương mạnh, hữu hiệu trong khắc chế chiến thuật biển người.

Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 6

Súng phóng lựu AGS-17 dùng các loại đạn lựu nổ mảnh, đạt tầm bắn 800m với thước ngắm cơ khí hoặc 1,7km với kính ngắm quang học, tốc độ bắn 350-400 phát/phút.

Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 7

Súng máy đa chức năng PKP Pecheneg dùng cỡ đạn 7,62x54mmR, tốc độ bắn 650 phát/phút, tầm bắn xa nhất 1.500m, dùng dây đạn 100-200-250 viên. Hiện loại súng này chủ yếu được trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm Nga.

Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 8

Cận cảnh súng phóng lựu phản lực chống tăng RPG-7V1. 

Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 9

Súng trường tiến công AS Val được trang bị chủ yếu cho các lực lượng tác chiến đặc biệt của Cục tình báo Quốc phòng GRU, Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Liên bang FSB và quân đội. AS Val dùng cỡ đạn 9x39mm, tốc độ bắn 900 phát/phút, tầm bắn hiệu quả 300m, hộp tiếp đạn 20-30 viên.

Cận cảnh dàn súng 'khủng' của đặc nhiệm Nga ảnh 10

Súng bắn tỉa VSS Vintorez trang bị chủ yếu cho các lực lượng đặc biệt, hoạt động ngầm. Súng dùng cỡ đạn 9x39mm, tầm bắn hiệu quả 400m (trang bị kính ngắm PSO-1-1), hộp đạn rời 10-20 viên.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.