Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận

Dù chịu không ít khó khăn về kinh tế do lệnh cấm vận, nhưng số lượng vũ khí Quân đội Nga nhận được vẫn không ngừng tăng trong năm vừa qua.
Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 1

Trong những hệ thống vũ khí Quân đội Nga nhận được thuộc hàng khủng nhất là các tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander –M tàng hình áp dụng kỹ thuật plasma. Phiên bản M dành cho quân đội Nga có tầm bắn lên tới 450-500 km với độ chính xác lên tới 2 m, khác hoàn toàn với phiên bản E để xuất khẩu chỉ đạt tầm bắn tối đa 280 km.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 2

Lục quân Quân đội Nga còn được bổ sung 1.545 xe quân sự, 701 xe tăng gồm cả siêu tăng T-14 Armata (chủ yếu để phục vụ đánh giá, thử nghiệm tính năng.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 3

Lực lượng Không quân Nga có thêm 126 máy bay chiến đấu mới, 88 trực thăng hiện đại, trong đó có trực thăng tấn công Ka-52 (ảnh) được cho là hiện đại nhất tính tới thời điểm này.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 4

Lực lượng tên lửa phòng không được trang bị thêm hệ thống S-300 V4 có diện tích bảo vệ chống tấn công đường không mở rộng gấp 2-3 lần so với các thế hệ trước (thêm 100km đến 400km ) và tầm bắn mục tiêu bay lớn hơn.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 5

Ba trung đoàn phòng không của Nga được tái vũ trang với hệ thống tên lửa S400, có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu. Đặc biệt, S-400 có thể hạ gục những tên lửa chiến lược có tầm bắn tới 3.500 km, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Mỹ.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 6

Lực lượng Hải quân nhận thêm 5 tàu chiến mặt nước, hai tàu ngầm diesel điện “tàng hình” Varshavyanka (ảnh).

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 7

Bên cạnh đó, lực lượng này vừa nhận thêm hai tàu ngầm hạt nhân lớp Borey với khả năng mang 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava được trang bị đầu đạn hạt nhân. Mỗi tên lửa mang 6 tới 10 đầu đạn hạt nhân. Đây là một trong những vũ khí Hải quân Nga uy lực nhất thế giới.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 8

Lực lượng hạt nhân chiến lược có thêm 50 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trong ảnh là RS-24 Yars có tầm bắn lên đến 12.000 km, tốc độ trên Mach 20 (khoảng 20.900km/h) sai số vòng tròn chỉ 50 m.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 9

Tên lửa đạn đạo Topol-M có tầm bắn 11.000 km, mang được nhiều đầu đạn hạt nhân kiểu MIRV.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 10

Ngoài ra, tên lửa RS-18 cũng nằm trong danh sách trang bị thêm. Tên lửa có tầm bắn 9.000 km, mang được 6 đầu đạn hạt nhân.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 11

Lực lượng phòng thủ không gian vũ trụ cũng được trang bị thêm ra đa cảnh báo sớm.

Cận cảnh dàn vũ khí 'khủng' quân đội Nga mới nhận ảnh 12

Bên trong buồng chỉ huy radar cảnh báo sớm “siêu đường chân trời” của Quân đội Nga.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.