Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm

TPO - Những năm qua, lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm đã được đầu tư trang bị nhiều loại phương tiện, khí tài hiện đại, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 1 Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm (CSĐN) - “Quả đấm thép” thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động (CSCĐ), Bộ Công an được thành lập ngày 12/3/1997. Những năm qua, lực lượng CSĐN đã được đầu tư trang bị nhiều loại phương tiện, khí tài hiện đại, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Nam nữ chiến sĩ CSĐN trên xe mô tô đặc chủng
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 2
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 3 Xe Jep và xe Pajero chỉ huy được trang bị cho lực lượng CSĐN trên toàn quốc
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 4 Trung tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ cho biết: Lực lượng CSĐN là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, đặc biệt tinh nhuệ, với chức năng, nhiệm vụ là thường xuyên luyện tập, ứng trực chiến đấu cao, sẵn sàng cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các loại tội phạm khủng bố, không tặc, bắt cóc con tin, rà phá khắc phục các loại bom, mìn và tham gia truy bắt các đối tượng tội phạm nguy hiểm. Đơn vị luôn là lực lượng mũi nhọn, xung kích đi đầu trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm.Trong ảnh: Khối xe trung tâm chỉ huy tác chiến và xe chỉ huy thông tin.
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 5
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 6 Xe Ram chở quân có tính cơ động và chiến đấu cao. 
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 7 Xe S5 bánh hơi bọc thép chống đạn, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 8
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 9 Xe thang được trang bị chống khủng bố tại sân bay, bến cảng, nhà cao tầng hoặc chống bạo loạn
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 10 Xe chở chó nghiệp vụ với kích thước nhỏ gọn, thuận tiện khi cơ động làm nhiệm vụ
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 11
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 12 Khối xe chỉ huy hóa trang, xe chở thùng chứa bom mìn
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 13
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 14 Toa xe dây thép gai có hệ thống thu dải tự động, nhằm cô lập, cách ly những phần tử gây rối
Cận cảnh dàn xe tác chiến khủng của Cảnh sát đặc nhiệm ảnh 15 Khối xe hậu cần được lắp các thiết bị, dụng cụ nấu ăn để cơ động đảm bảo cho 100 người trong một lần nấu
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.