Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga

Với khả năng xuyên giáp dày 1.100-1.250mm sau ERA, hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S được xếp vào hàng vũ khí diệt tăng mạnh nhất thế giới hiện nay. 
Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga ảnh 1

Hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S (hay còn được gọi là “hoa cúc vàng”) sở hữu sức mạnh hủy diệt và không hề dễ thương như cái tên mĩ miều của nó. Khrizantema-S được xem là tổ hợp tên lửa chống tăng hiện đại nhất của Quân đội Nga hiện tại, nó được thiết kế để tiêu diệt hầu như mọi dòng xe tăng chiến đấu chủ lực trên thế giới hiện tại và cả trong tương lai.

Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga ảnh 2

Theo nhà phát triển KBM, một nhóm 3-4 xe chiến đấu hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S có thể thay đổi hoàn toàn thế trận. Người ta ước tính, chỉ cần 3 xe phóng là có thể "làm gỏi" 14 xe tăng chiến đấu chủ lực và phá hủy hoàn toàn ít nhất 60% trong số chúng.

Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga ảnh 3

Sát thủ diệt tăng 9K123 Khrizantema-S do Văn phòng thiết kế kĩ thuật KBM phát triển từ giữa những năm 1990 cho mục đích tìm kiếm phương tiện chống tăng tự hành, hoạt động mọi điều kiện thời tiết, tiêu diệt mọi loại tăng kể cả loại trang bị hệ thống giáp chủ động... Khrizantema-S được dự định thay thế tên lửa chống tăng tự hành 9K114 Shturm từ thời Liên Xô. Ảnh: Cận cảnh xe chiến đấu 9P157-2 của hệ thống tên lửa chống tăng 9K123 Khrizantema-S.

Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga ảnh 4

Xe chiến đấu 9P157-2 của hệ thống Khrizantema-S được thiết kế trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3 với đặc điểm là cơ động cao. Xe được trang bị động cơ diesel tua bin tăng áp UTD-29V10 công suất 500 mã lực với hệ thống treo thủy lực khí nén đem lại khả năng cơ động tốt trên mọi địa hình. Tốc độ tối đa lên đến 70km/h, dự trữ hành trình 600km.

Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga ảnh 5

Hai đạn tên lửa đặt trên ray phóng ở bệ phóng có thể gấp gọn giấu trong thân xe chiến đấu. Việc nạp đạn thực hiện hoàn toàn tự động, nhưng trong trường hợp khẩn cấp các binh sĩ có thể tái nạp đạn từ bên ngoài xe.

Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga ảnh 6

Hệ thống tên lửa chống tăng Khrizantema-S được trang bị hai loại đạn chính gồm: 9M123 (dẫn đường laser) và 9M123-2 (dẫn đường radar). Chúng được trang bị đầu nổ chống tăng kiểu tandem có khả năng xuyên giáp dày 1.100-1.200mm sau giáp phản ứng nổ ERA, tầm bắn 400m tới 6.000km với vận tốc bay 400m/s.

Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga ảnh 7

Khrizantema-S được trang bị hệ thống dẫn đường kép gồm kiểu dẫn đường bán tự động laser và tự động hoàn toàn bằng radar (bắn và quên). Hai kênh dẫn bắn này được bảo vệ chống mọi biện pháp gây nhiễu từ đối phương. Đây là khả năng mà hầu như không có hệ thống chống tăng nào trên thế giới có được.

Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga ảnh 8

Trong chiến đấu, khẩu đội 3-4 xe chiến đấu 9P157-2 có thể phối hợp tác chiến với xe chỉ huy 9P157-4 tích hợp nhiều hệ thống trinh sát, kiểm soát hiện đại tăng đáng kể hiệu quả tác chiến.

Cận cảnh hệ thống diệt tăng mạnh nhất thế giới của Nga ảnh 9

Khung gầm của 9P157-4 cũng là BMP-3, có khả năng lội nước với hệ thống đẩy Waterjet lên tới tốc độ 10km/h.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.