Cận cảnh J-15 cất, hạ cánh

Cận cảnh J-15 cất, hạ cánh
TPO - Hải quân Trung Quốc đã đánh dấu một bước tiến mới sau khi chiến đấu cơ J-15 hạ cánh thành công xuống tàu sân bay Liêu Ninh hôm 25-11.

Các chuyên gia quân sự đánh giá, tuy do Trung Quốc tự thiết kế, sản xuất, nhưng J-15 có tính năng toàn diện tương tự dòng Su-33 của Nga và F-18 của Mỹ.

Các nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra lại toàn bộ hệ thống tàu sân bay để sẵn sàng cho J-15 hạ cánh. Chiến đấu cơ J-15 có khả năng mang bom được dẫn hướng chính xác, các loại tên lửa đối hạm, không đối đất hoặc không đối không
Các nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra lại toàn bộ hệ thống tàu sân bay để sẵn sàng cho J-15 hạ cánh. Chiến đấu cơ J-15 có khả năng mang bom được dẫn hướng chính xác, các loại tên lửa đối hạm, không đối đất hoặc không đối không.
Chiến đấu cơ J-15 được đánh giá là có khả năng toàn diện hơn so với Su-33 của Nga và F-18 của Mỹ
Chiến đấu cơ J-15 được đánh giá là có khả năng toàn diện hơn so với Su-33 của Nga và F-18 của Mỹ.
Chiến đấu cơ J-15 sẵn sàng cất cánh từ tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc
Chiến đấu cơ J-15 sẵn sàng cất cánh từ tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.
Chiến đấu cơ J-15 rời khỏi đường băng số 16 trên tàu sân bay Liêu Ninh
Chiến đấu cơ J-15 rời khỏi đường băng số 16 trên tàu sân bay Liêu Ninh.
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - Liêu Ninh sau khi chiến đấu cơ rời khỏi đường băng
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc - Liêu Ninh sau khi chiến đấu cơ rời khỏi đường băng.
Một chiếc J-15 bắt đầu rời khỏi boong tàu của tàu sân bay Liêu Ninh
Một chiếc J-15 bắt đầu rời khỏi boong tàu của tàu sân bay Liêu Ninh.
Trên ảnh là hai chiếc J-15 nằm cạnh nhau trên boong tàu của tàu sân bay Liêu Ninh
Trên ảnh là hai chiếc J-15 nằm cạnh nhau trên boong tàu của tàu sân bay Liêu Ninh.
Mọi công tác kiểm tra kỹ thuật cho chiến đấu cơ J-15 được thực hiện chu đáo
Mọi công tác kiểm tra kỹ thuật cho chiến đấu cơ J-15 được thực hiện chu đáo.
Chiến đấu cơ J-15 rời khỏi tàu sân bay
Chiến đấu cơ J-15 rời khỏi tàu sân bay Liêu Ninh.

Nguyễn Thủy
(theo Xinhua)

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.