Cận cảnh khoảnh khắc tên lửa phiến quân hạ xe tăng Mỹ

Kênh truyền thông riêng của lực lượng phiến quân IS ở Iraq mới đây công bố loạt hình ảnh cho thấy tổ chức khủng bố này đã tiêu diệt thành công một chiếc xe tăng M1 Abrams của Quân đội Iraq bằng tên lửa chống tăng “giấu mặt”.
Cận cảnh khoảnh khắc tên lửa phiến quân hạ xe tăng Mỹ ảnh 1

Xe tăng M1 Abrams của quân đội Iraq lọt vào tầm ngắm

Cận cảnh khoảnh khắc tên lửa phiến quân hạ xe tăng Mỹ ảnh 2

Trong ảnh, quả đạn tên lửa chống tăng (dấu đỏ) đang lao tới phần hông xe tăng M1 Abrams (Mỹ sản xuất) đang đậu sau một gian nhà.

Cận cảnh khoảnh khắc tên lửa phiến quân hạ xe tăng Mỹ ảnh 3

Khoảnh khắc sinh tử với kíp lái chiếc M1.

Cận cảnh khoảnh khắc tên lửa phiến quân hạ xe tăng Mỹ ảnh 4

Quả đạn tên lửa chống tăng đánh trúng chiếc xe tăng M1 Abram. Có vẻ như cỗ xe tăng hiện đại nhất nước Mỹ đã bị xuyên thủng giáp, tạo nên vụ nổ khủng khiếp.

Cận cảnh khoảnh khắc tên lửa phiến quân hạ xe tăng Mỹ ảnh 5

Đây không phải là lần đầu tiên quân IS bắn hạ được xe tăng M1 của Quân đội Iraq. Ít nhất 40 xe tăng M1 Abrams trong tổng số 315 chiếc Quân đội Iraq sử dụng đã bị IS và các lực lượng phiến quân khác tiêu diệt.

Cận cảnh khoảnh khắc tên lửa phiến quân hạ xe tăng Mỹ ảnh 6

Điều trớ trêu là hầu hết các xe tăng Abrams nổi tiếng tối tân do Mỹ sản xuất lại bị tên lửa chống tăng Nga sản xuất tiêu diệt. Các tên lửa này được phiến quân lấy từ kho vũ khí Quân đội Iraq, Syria và Libya – nơi mà Mỹ và đồng minh gián tiếp gây ra cuộc chiến tranh, nội chiến khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng.

Cận cảnh khoảnh khắc tên lửa phiến quân hạ xe tăng Mỹ ảnh 7

Trong khi xe tăng T-90A của Nga trang bị cho Quân đội Syria an toàn trước tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất thì Abrams lại bị hủy diệt một cách khủng khiếp nhất trước tên lửa Nga. Ảnh: Xe tăng Abrams bị tên lửa Metis-M1 (Nga sản xuất) xuyên phá, kích nổ thùng đạn bên trong gây ra vụ cháy lớn bốc cao phát ra từ trong xe.

Cận cảnh khoảnh khắc tên lửa phiến quân hạ xe tăng Mỹ ảnh 8

Phiến quân IS hiện được cho là sở hữu nhiều vũ khí chống tăng mạnh mẽ của Nga, trong đó đáng gờm nhất là tổ hợp tên lửa 9K115-2 Metis-M (xuyên giáp dày 900-950mm sau ERA, tầm bắn 80m tới 2km, dẫn đường qua dây) và 9K135 trang bị tên lửa chống tăng 9M133 Kornet (tầm bắn 100-5.500m, xuyên giáp đồng nhất dày 1.000-1.200mm sau ERA).

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.