Cận cảnh lính biên phòng luyện võ trên đỉnh Pha Khâm

Cận cảnh lính biên phòng luyện võ trên đỉnh Pha Khâm
Chính nhờ những buổi tập luyện đổ mồ hôi đã giúp các chiến sĩ ứng phó nhanh và linh hoạt với nhiều tình huống trấn áp tội phạm manh động.
Cận cảnh lính biên phòng luyện võ trên đỉnh Pha Khâm ảnh 1

Mỗi khi chiều buông trên đỉnh Pha Khâm, giữa mây mù nơi biên cương miền Tây Tổ quốc, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát, Thanh Hóa) lại miệt mài với những buổi tập luyện võ thuật.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý thường xuyên tham gia phối hợp với các đơn vị trên địa bàn đấu tranh với các loại tội phạm vùng biên, đặc biệt là tội phạm ma túy.

Chính nhờ những buổi tập luyện đổ mồ hôi đã giúp các chiến sĩ ứng phó nhanh và linh hoạt với nhiều tình huống trấn áp tội phạm manh động.

Không ít tình thế hiểm nghèo khi đối mặt các đối tượng buôn bán ma túy có sử dụng vũ khí nóng, các chiến sĩ đã bình tĩnh sử dụng những thế võ thành thục khống chế, tước vũ khí, bắt gọn đối tượng cùng tang vật.

Phản đòn và quật ngã đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ.
Phản đòn và quật ngã đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ..
Thiếu tá Lê Tuấn Hải hướng dẫn chiến sĩ kỹ thuật trấn áp tội phạm bằng tay không.
Thiếu tá Lê Tuấn Hải hướng dẫn chiến sĩ kỹ thuật trấn áp tội phạm bằng tay không.
Tập luyện tước dao và khống chế đối tượng.
Tập luyện tước dao và khống chế đối tượng..
Luyện tập kỹ thuật một đánh bốn.
Luyện tập kỹ thuật một đánh bốn..

Theo Quân đội Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.