Cận cảnh lính Phòng không - Không quân nhả đạn tiêu diệt mục tiêu

Cận cảnh lính Phòng không - Không quân nhả đạn tiêu diệt mục tiêu
Vừa qua, tại Trường bắn Quốc gia TB1, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật pháo phòng không năm 2013.

Cận cảnh lính Phòng không - Không quân nhả đạn tiêu diệt mục tiêu

> ‘Đánh trận’ ở...TB1
> Bộ đội Phòng không Việt Nam diễn tập bắn đạn thật

Vừa qua, tại Trường bắn Quốc gia TB1, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật pháo phòng không năm 2013.

Mặc dù thao tác trong điều kiện thời tiết khó khăn, lực lượng Pháo phòng không 37 mm, 57 mm và Zcy-23 cùng bộ phận bảo đảm thông tin, ra đa, quan sát… của các đơn vị thuộc quân chủng đã thực hành nội dung bắn mục tiêu trên không khi di chuyển đội hình và phối hợp bắn mục tiêu tại trận địa…

Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh chiến đấu, các pháo thủ đã nhanh nhẹn, dứt khoát, nhịp nhàng đưa pháo vào trận địa và nhanh chóng thực hiện thao tác bắn tiêu diệt mục tiêu.

Hình ảnh chớp lửa đầu nòng pháo ở các trận địa trong buổi diễn tập bắn đạn thật, không chỉ minh chứng uy lực của vũ khí mà còn tạo ra những hình ảnh rất đẹp, oai hùng với tất cả những người chứng kiến cuộc diễn tập.

Cận cảnh lính Phòng không - Không quân nhả đạn tiêu diệt mục tiêu ảnh 1
 Pháo 37 li nhả đạn
Pháo 37 li nhả đạn.
 Bắn khi di chuyển đội hình
Bắn khi di chuyển đội hình.
Cận cảnh lính Phòng không - Không quân nhả đạn tiêu diệt mục tiêu ảnh 4
 Pháo 57 li tiêu diệt mục tiêu
Pháo 57 li tiêu diệt mục tiêu.
Cận cảnh lính Phòng không - Không quân nhả đạn tiêu diệt mục tiêu ảnh 6
 Pháo 57 li nhả đạn
Pháo 57 li nhả đạn.
 Điểm xạ dài
Điểm xạ dài.
 Rung chuyển cả trận địa
Rung chuyển cả trận địa.

Theo Mai Thanh Hải - Ngô Tiến Mạnh
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.