Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa

Theo tờ báo Censor hôm 10/12 dẫn lời văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh 44 trang bị pháo Hiatsynt-B đã trải qua các lớp huấn luyện điều khiển hỏa lực.
Theo tờ báo Censor hôm 10/12 dẫn lời văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, các binh sĩ thuộc Lữ đoàn pháo binh 44 trang bị pháo Hiatsynt-B đã trải qua các lớp huấn luyện điều khiển hỏa lực.
Mới đây, các pháo thủ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 44 của Ukraine đã tiến hành một đợt huấn luyện đặc biệt. Được biết, lữ đoàn nàytừng có kinh nghiệm khi tham gia chiến dịch chống ly khai ở miền Đông Ukraine trong thời gian qua.
Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa ảnh 1

Phó chỉ huy lữ đoàn tiết lộ, đợt huấn luyện đã đạt được kết quả cao. Các binh sĩ của lữ đoàn đã tăng khả năng bắn xa thêm 10 km.

Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa ảnh 2

Bộ Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng, với kết quả đạt được, Lữ đoàn pháo binh 44 đã sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ.

Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa ảnh 3

Hệ thống pháo Hiatsynt-B còn gọi là 2A36 Giatsint-B vốn là loại pháo được sản xuất từ thời Liên Xô.

Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa ảnh 4

Pháo có trọng lượng 9.760 kg, chiều dài 12,92 mét, cao 2,76 mét.

Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa ảnh 5

Kíp chiến đấu của mỗi hệ thống pháo Giatsint-B gồm 8 pháo binh.

Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa ảnh 6

Pháo 2A36 được trang bị pháo cỡ nòng 152,4mm cho tầm bắn 30,5km với đạn thông thường hoặc 40km với đạn có trợ lực.

Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa ảnh 7

Loại pháo này có khả năng bắn được rất nhiều loại đầu đạn, bao gồm đầu đạn nổ phân mảnh, rocket và xuyên giáp.

Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa ảnh 8
Cận cảnh pháo binh Ukraine ầm ầm khai hỏa ảnh 9

Trang Censor cũng tiết lộ, các pháo thủ thuộc Lữ đoàn Pháo binh 44 này cũng từng có kinh nghiệm khi tham gia chiến dịch chống ly khai ở miền Đông Ukraine trong thời gian qua.

Theo Văn Biên

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG