Cận cảnh súng bắn tỉa 14,5 mm ‘siêu khủng’ của Iran

Cận cảnh súng bắn tỉa 14,5 mm ‘siêu khủng’ của Iran
TPO – Đây là một trong hai loại khí tài quân sự hiện đại vừa được quân đội nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đưa ra giới thiệu hôm 30-9 vừa ra.
Shaher có cỡ nòng 14,5 mm, được vận hành bởi kíp bắn tỉa 3 người
Shaher có cỡ nòng 14,5 mm.

Buổi giới thiệu diễn ra ở Tehran với sự có mặt của Tư lệnh Lực lượng Lục quân Iran, Tướng Ahmad-Reza Pourdastan.

Ngoài súng bắn tỉa hạng nặng Shaher, Iran còn cho ra mắt xe tải quân sự Neinava. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của giới quân sự tập trung toàn bộ vào loại súng trường bắn tỉa mới Shaher có cỡ nòng lên tới 14,5 mm và phải được vận hành bởi kíp bắn tỉa tới 3 người.

Các chuyên gia quân sự đánh giá rằng, với cỡ nòng 14,5 mm như Shaher, sẽ thích hợp hơn khi xếp loại súng này vào hạng súng bắn tỉa cỡ nòng lớn hoặc súng bắn tỉa chống các phương tiện thiết giáp.

Kênh truyền hình Press TV của Iran thì thông báo rằng, súng Shaher đạt tới tầm bắn từ 3 - 4 km, tầm bắn này đủ để tấn công được các mục tiêu quan trọng của đối phương như các phương tiện không bọc giáp, có bọc giáp, nơi binh lính trú ẩn và xuyên giáp bảo vệ cá nhân...từ xa một cách hiệu quả.

Trên thực tế, có thể nói Shaher thuộc một "hóa thân" súng trường chống tăng hiện đại, bởi cỡ nòng của súng nó tương đương như loại súng trường chống tăng PTRD và PTRS-41 của Liên Xô trước đây.

Một số hình ảnh súng bắn tỉa Shaher của Iran vừa được giới thiệu vào hôm 30-9 vừa qua.

Shaher đạt tới tầm bắn từ 3 - 4 km
Theo Press TV, Shaher đạt tới tầm bắn từ 3 - 4 km.
Cận cảnh súng bắn tỉa 14,5 mm ‘siêu khủng’ của Iran ảnh 3
Cỡ nòng của Shaher tương đương như loại súng trường chống tăng PTRD và PTRS-41 của Liên Xô trước đây
Cỡ nòng của Shaher tương đương như loại súng trường chống tăng PTRD và PTRS-41 của Liên Xô trước đây.
Cận cảnh súng bắn tỉa 14,5 mm ‘siêu khủng’ của Iran ảnh 5
Cận cảnh súng bắn tỉa 14,5 mm ‘siêu khủng’ của Iran ảnh 6
Shaher được vận hành bởi kíp bắn tỉa 3 người
Shaher được vận hành bởi kíp bắn tỉa 3 người.

Trường Sơn

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.