Cận cảnh tác chiến của Lữ đoàn xe tăng 215

Cận cảnh tác chiến của Lữ đoàn xe tăng 215
Sau 4 ngày diễn tập khẩn trương, nghiêm túc từ ngày 22 đến 25/7, Lữ đoàn xe tăng 215 đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu của diễn tập CH-13.

> Xem lính tăng huấn luyện, hành tiến

Được chuẩn bị chu đáo, tổ chức diễn tập đúng, đủ nội dung, kế hoạch, nên các cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập CH-13; nội dung diễn tập thiết thực, sát yêu cầu nhiệm vụ; quá trình diễn tập bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí trang bị kỹ thuật, đồng thời hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền địa phương và làm tốt công tác dân vận ở nơi diễn tập.

Cơ động xe tăng ra trận địa chiến đấu
Cơ động xe tăng ra trận địa chiến đấu.
Cán bộ lữ đoàn trinh sát thực địa chiến đấu
Cán bộ lữ đoàn trinh sát thực địa chiến đấu.
Thượng tá Đỗ Đình Thanh, Lữ đoàn trưởng thông qua cách đánh cho các cơ quan, đơn vị trên sa bàn
Thượng tá Đỗ Đình Thanh, Lữ đoàn trưởng thông qua cách đánh cho các cơ quan, đơn vị trên sa bàn.
Xe tăng xuất kích ...
Xe tăng xuất kích ... .
Địch “dội bom” khu vực cửa mở
Địch “dội bom” khu vực cửa mở.
Xe tăng tiến công triển khai đội hình xung phong
Xe tăng tiến công triển khai đội hình xung phong.
Xe tăng vượt qua cửa mở tiếp tục tiến công
Xe tăng vượt qua cửa mở tiếp tục tiến công.
Tiếp đạn cho xe tăng
Tiếp đạn cho xe tăng.
Chiến sĩ canh gác cho lực lượng sửa chữa, khi xe tăng bị hư hỏng trên chiến trường
Chiến sĩ canh gác cho lực lượng sửa chữa, khi xe tăng bị hư hỏng trên chiến trường.
Hành quân trở về
Hành quân trở về.
Đưa xe về vị trí tập kết sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập
Đưa xe về vị trí tập kết sau khi hoàn thành nhiệm vụ diễn tập.
Đại tá Nguyễn Khắc Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTG tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 215 sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập
Đại tá Nguyễn Khắc Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng TTG tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn xe tăng 215 sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập.

Theo Quân đội Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.