Tàu HMAS Ballarat rời căn cứ hải quân HMAS Stirling bắt đầu hành trình đến Đông Nam Á từ tháng 4/2017
Tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn HMAS Ballarat đã cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 4/6 với 29 sĩ quan và 159 thuỷ thủ. Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn sẽ gặp các sĩ quan và thuỷ thủ Hải quân Nhân dân Việt Nam để tham gia một loạt các hoạt động thiện chí và thực hành trao đổi chuyên môn về hoạt động của tàu.
Thuyền trưởng chỉ huy của tàu HMAS Ballarat - Trung tá David Landon, được Phó tham mưu trưởng Hải quân vùng 3 , Đại tá Võ Văn Tuyến chào đón .
Đại tá Nerolie McDonald, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam cho biết: "Đây là cơ hội tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc phòng Australia - Việt Nam, một mối quan hệ bắt đầu từ 1999 và đã phát triển cả về quy mô và sự đa dạng."
Tàu HMAS Ballarat cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 4/6
HMAS Ballarat được chỉ huy bởi Thuyền trưởng,Trung tá David Landon – người đã từng được trao huân chương CSM, Hải quân Hoàng gia Australia (RAN).
HMAS Ballarat là một tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn lớp ANZAC có chức năng phòng không, chống tàu ngầm và tác chiến mặt nước, do thám, ngăn chặn và trinh sát.
Thiếu tá Hải quân - Sĩ quan phụ trách Hậu cần tàu HMAS Ballarat Kirstie Butcher, Hải quân Hoàng gia Australia, được chào đón tại buổi lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa.
Với trọng lượng 3.600 tấn và dài 118 m, HMAS Ballarat được trang bị tên lửa đối không Sea Sparrow cải tiến, tên lửa chống tàu Harpoon Block 2, pháo Mk 45 127mm và sáu ống phóng ngư lôi Mk 32.
HMAS Ballarat cũng được trang bị một bãi đáp và hầm chứa cho trực thăng S-70B-2 Sea Hawk đa nhiệm và tầu có tốc độ tối đa 27 hải lý / giờ.
HMAS Ballarat là tàu chiến thứ 23 của Hải quân Hoàng gia Australia thăm hữu nghị Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ quốc phòng.