Cận cảnh tháp pháo AU-220M lừng danh của Nga

TPO - Nga đã lần đầu tiên giới thiệu ra bên ngoài mô-đun tháp pháo 57mm điều khiển từ xa AU-220M, sau khi đạt thỏa thuận với Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) về việc lắp đặt AU-220M lên các xe chiến đấu của nước này.
Cận cảnh tháp pháo AU-220M lừng danh của Nga ảnh 1

Hợp đồng trên vừa được ký kết bên lề triển lãm quân sự IDEX-2015 vừa diễn ra tại Thủ đô Abu Dhabi (UAE) giữa Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga Rosoboronexport và Tập đoàn Công nghệ Quân sự Emirates (EDT) của UAE.

Cận cảnh tháp pháo AU-220M lừng danh của Nga ảnh 2

Thiết bị trên bao gồm một pháo tự động 57mm và một súng máy 7,62mm điều khiển từ xa có thể tùy chỉnh, nhằm thay thế cho mô-đun tháp pháo Bakhcha đang được sử dụng phổ biến trên các phương tiện bọc thép của Nga. Dự kiến, nó có thể được trang bị lên xe bọc thép chở quân BTR Enigma do EDT sản xuất.

Cận cảnh tháp pháo AU-220M lừng danh của Nga ảnh 3

Mô-đun AU-220M được phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu Trung ương Burevestnik thuộc hãng chế tạo xe tăng nổi tiếng Uralvagonzavod (UVZ) dành cho các dòng xe bọc thép cả mới lẫn đang trong quá trình cải tiến.

Cận cảnh tháp pháo AU-220M lừng danh của Nga ảnh 4

Đây là lần đầu tiên mô-đun AU-220M, cùng với hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S, được Nga giới thiệu ra bên ngoài dù mô-đun này được UVZ phát triển từ vài năm qua. Nó từng được coi là hệ thống vũ khí đầy hứa hẹn cho xe bọc thép Atom do Nga - Pháp hợp tác phát triển.

Theo Theo Sina/Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.