Cận cảnh vũ khí của đặc nhiệm quân đội Nga

Cùng xem một số thiết kế súng trường, súng lục giảm thanh của Quân đội Nga tại vòng cuối cuộc thi Tank biathlon giai đoạn nội địa.
Cận cảnh vũ khí của đặc nhiệm quân đội Nga ảnh 1

Bên cạnh gian trưng bày các phương tiện cơ giới hiện đại, Quân đội Nga còn trưng bày một số mẫu súng đang được sử dụng cho các lực lượng đặc biệt tại vòng cuối cuộc thi Tank biathlon giai đoạn nội địa. Trong ảnh là khẩu súng trường tiến công AS Val (tên tiếng Nga phiên âm ra tiếng Anh là Avtomat Special'nyj Val) thiết kế với ống giảm thanh, chuyên dùng cho các đội đặc nhiệm (Spetsnaz, Alfa), Bộ Nội vụ, đơn vị an ninh trong quân đội.

Cận cảnh vũ khí của đặc nhiệm quân đội Nga ảnh 2

Những khẩu súng gắn ống giảm thanh này rất phù hợp cho các chiến dịch ám sát, cần sự bí mật tối đa… AS Val do nhà máy vũ khí Tula chế tạo, nặng 2,5kg (không đạn), dài 875mm hoặc 615mm (báng súng gập), chiều dài nòng 200mm, cơ cấu hoạt động theo kiểu nạp đạn bằng khí nén, thoi nạp đạn xoay.

Cận cảnh vũ khí của đặc nhiệm quân đội Nga ảnh 3

Súng sát thương trong tầm bắn hiệu quả 300m, tầm bắn xa nhất 400m, tốc độ bắn 900 phát/phút. Trên thân súng có thể gắn thêm nhiều thiết bị ngắm để tăng hiệu quả.

Cận cảnh vũ khí của đặc nhiệm quân đội Nga ảnh 4

AS Val dùng hộp tiếp đạn rời 10-20 viên cỡ 9x39mm, có thể dùng loại đạn hạ âm SP-6 (khả năng xuyên giáp) cũng như đạn bi SP-5.

Cận cảnh vũ khí của đặc nhiệm quân đội Nga ảnh 5

Còn đây là thiết kế súng trường tiến công AKM với ống giảm thanh.

Cận cảnh vũ khí của đặc nhiệm quân đội Nga ảnh 6

Ngoài ra, Quân đội Nga còn giới thiệu một số mẫu súng lục giảm thanh không cần ống giảm thanh. Điển hình là khẩu PSS trong ảnh là một khẩu súng như vậy, nó có thể giảm tiếng động tới mức tối đa khi bắn nhờ cơ cấu thiết kế đặc biệt.

Cận cảnh vũ khí của đặc nhiệm quân đội Nga ảnh 7

PPS (định danh của Tổng cục Pháo binh - Tên lửa BQP là 6P28) được phát triển cho các đặc vụ KGB và đặc nhiệm Spetsnaz GRU. Nó có trọng lượng 700g (rỗng) hoặc 850g (đầy đạn), dài 165mm, dùng cỡ đạn 7,62x42mm SP-4, tầm bắn hiệu quả 25m, bắn xa nhất 50m.

Cận cảnh vũ khí của đặc nhiệm quân đội Nga ảnh 8

Súng lúc gắn ống giảm thanh 6P9 PB được đưa vào sử dụng từ năm 1967 cho lực lượng trinh sát quân đội, đặc vụ KGB (nay có thể là dành cho FSB và GRU). Súng dùng cỡ đạn 9x18mm Makarov, tốc độ bắn 30 phát/phút, hộp tiếp đạn 8 viên.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG