Cận cảnh vũ khí Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga

Cận cảnh vũ khí Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga
TPO – Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga, ngay từ khi thành lập (17/12/1959), đã trở thành đơn vị chiến đấu nòng cốt, chủ lực trong lực lượng vũ trang Liên Xô trước đây, và Liên bang Nga hiện nay.

> Nga sắp có thêm 22 tên lửa đạn đạo liên lục địa

Cận cảnh vũ khí Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga ảnh 1

Phát biểu tại ngày kỷ niệm Lực lượng Tên lửa chiến lược hôm qua, 17/12, Đại tướng Sergei Karakayev, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga khẳng định, sẽ từng bước hiện đại hóa vũ khí, thiết bị quân sự và đặc chủng trong Lực lượng Tên lửa chiến lược, dự kiến sẽ đạt khoảng 80% vào năm 2018.

Đại tướng Karakayev cũng cho biết, Nga cần nắm giữ khoảng 1.500 đầu đạn hạt nhân trong thành phần tác chiến của lực lượng hạt nhân chiến lược nhằm duy trì cân bằng chiến lược – tương đương số đầu đạn hạt nhân của Mỹ.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa TOPOL
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol.
Bảo tàng Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga
Bảo tàng Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga.
Tên lửa đạn đạo thế hệ đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng Peter Đại đế thuộc Học viện Tên lửa Chiến lược
Tên lửa đạn đạo thế hệ đầu tiên được trưng bày tại Bảo tàng Peter Đại đế thuộc Học viện Tên lửa Chiến lược.
Cận cảnh vũ khí Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga ảnh 5
Chuẩn bị phóng tên lửa RS-18 tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur
Chuẩn bị phóng tên lửa RS-18 tại Trung tâm Vũ trụ Baikonur.
R-36 Voyevoda/SS-18 Satan là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất thế giới hiện nay. Những tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân
R-36 Voyevoda/SS-18 Satan là một trong những tên lửa đạn đạo liên lục địa mạnh nhất thế giới hiện nay. Những tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân.
Tên lửa Topol-M diễu hành qua Quảng trường Đỏ trong Ngày chiến thắng
Tên lửa Topol-M diễu hành qua Quảng trường Đỏ trong Ngày chiến thắng .
Cận cảnh vũ khí Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga ảnh 9
Tính đến năm 2012, Topol-M/SS-27 Sickle B và RS-24 Yars/SS-29 chiếm 1/3 số lượng tên lửa đạn đạo trong hệ thống đạn đạo liên lục địa của Nga. Trong ảnh: Một hệ thống tên lửa đạn đạo Yars/SS-29
Tính đến năm 2012, Topol-M/SS-27 Sickle B và RS-24 Yars/SS-29 chiếm 1/3 số lượng tên lửa đạn đạo trong hệ thống đạn đạo liên lục địa của Nga. Trong ảnh: Một hệ thống tên lửa đạn đạo Yars/SS-29.
Cận cảnh vũ khí Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga ảnh 11

Tùng Dương
Theo RIA Novosti

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.