Cận cảnh xe tăng K1 Hàn Quốc tiến đánh kẻ địch

Các xe tăng K1 của một đơn vị thuộc Lục quân Hàn Quốc mới đây được huy động tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai miền Triều Tiên.
Các xe tăng K1 của một đơn vị thuộc Lục quân Hàn Quốc mới đây được huy động tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai miền Triều Tiên.
Dù đã trang bị siêu tăng K2 nhưng trong Lục quân Hàn Quốc thì xe tăng K1 vẫn nắm giữ “xương sống” lực lượng tăng – thiết giáp xứ sở kim chi. 
Cận cảnh xe tăng K1 Hàn Quốc tiến đánh kẻ địch ảnh 1

Dù Hàn Quốc đã đưa vào trang bị các xe tăng K2 "báo đen" tối tân bậc nhất thế giới, tuy nhiên với số lượng lên tới hơn 1.500 chiếc, xe tăng K1 vẫn đóng vai trò chủ lực của lực lượng tăng - thiết giáp Lục quân Hàn Quốc.

Cận cảnh xe tăng K1 Hàn Quốc tiến đánh kẻ địch ảnh 2

K1 là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên do Hàn Quốc tự phát triển, dẫu cho nó được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với tăng M1 Abrams của Mỹ. Hiện Hàn Quốc sử dụng 4 biến thể xe tăng K1 gồm: K1 (trang bị năm 1987), K1E1 (rang bị năm 2014), K1A1 (trang bị năm 2001) và K1A2 (trang bị năm 2013).

Cận cảnh xe tăng K1 Hàn Quốc tiến đánh kẻ địch ảnh 3

Hiện K1 và K1E1 chiếm tới 70% lực lượng xe tăng K1 với số lượng ước đạt hơn 1.000 xe, còn K1A1/A2 hiện đại hơn (đắt gấp đôi) chỉ là khoảng 484 xe.

Cận cảnh xe tăng K1 Hàn Quốc tiến đánh kẻ địch ảnh 4

Xe tăng chủ lực K1 có trọng lượng 51,1 tấn, dài 9,67m, rộng 3,6m, cao 2,25m, kíp lái 4 người. Hỏa lực của xe có pháo 105mm (với K1) và 120mm (với K1A1), tốc độ tối đa 65km/h.

Cận cảnh xe tăng K1 Hàn Quốc tiến đánh kẻ địch ảnh 5

Xe tăng K1 trong cuộc tập trận của Lục quân Hàn Quốc, phối hợp tác chiến cùng xe chiến đấu bộ binh K200.

Cận cảnh xe tăng K1 Hàn Quốc tiến đánh kẻ địch ảnh 6

Dù kém hơn K2 “báo đen” nhưng K1 vẫn được đánh giá là nhỉnh hơn so với các loại xe tăng của Quân đội Triều Tiên.

Cận cảnh xe tăng K1 Hàn Quốc tiến đánh kẻ địch ảnh 7

Đội hình lựu pháo tự hành K55 của Lục quân Hàn Quốc vốn được phát triển trên cơ sở pháo M109 Paladin Mỹ.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG