Canada quyết rút chiến đấu cơ không kích IS về nước

Tính đến hồi cuối tuần trước, 6 chiến đấu cơ của Canada đã thực hiện 1.046 chuyến bay phục vụ cho việc tấn công IS.
Tính đến hồi cuối tuần trước, 6 chiến đấu cơ của Canada đã thực hiện 1.046 chuyến bay phục vụ cho việc tấn công IS.
TPO - Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau một lần nữa khẳng định Canada sẽ rút các máy bay chiến đấu của họ khỏi chiến dịch không kích tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Mặc dù vậy, ông cam kết Canada sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với liên minh do Mỹ dẫn đầu chống IS.

Quyết định trên được ông Trudeau thông báo tới Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp mặt giữa 2 nhà lãnh đạo bên lề hội nghị APEC ở Manila (Philippines).

Theo đó, ông Trudeau cam kết Canada sẽ tiếp tục hợp tác với liên minh chống IS, nhưng sẽ rút 6 chiến đấu cơ của nước này về nước.

Số chiến đấu cơ này được cử đến Iraq tham chiến vào tháng 1/2014 và sau đó mở rộng sang Syria vào tháng 4/2015 theo lệnh của cựu Thủ tướng Stephan Harper. Sau khi đắc cử, ông Trudeau đã đưa ra một loạt thay đổi, trong đó gồm quyết định rút số chiến đấu cơ trên về nước.

Canada quyết rút chiến đấu cơ không kích IS về nước ảnh 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Tính đến hồi cuối tuần trước, 6 chiến đấu cơ của Canada đã thực hiện 1.046 chuyến bay phục vụ cho việc tấn công IS.

Theo AFP, trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra thông điệp khá cứng rắn đối với Nga khi đề cập đến cuộc chiến IS ở Syria. Ông Obama cho rằng cuộc nội chiến ở Syria sẽ không có điểm kết nếu Tổng thống Bashar al-Assad còn tại vị. 

Theo ông Obama, Nga và Iran, 2 nước vẫn ủng hộ chính quyền ông Assad, cần lựa chọn giữa việc muốn hỗ trợ ông Assad hay thực sự tạo nên 1 chính phủ đoàn kết để cứu giúp Syria.

Nhiều quan điểm ở phương Tây hiện cho rằng chỉ tái lập hoà bình cho Syria mới là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn sự phát triển của IS trong khu vực Trung Đông.

Theo AFP, Reuters
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.