Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019)

Căng mình chống tội phạm

Đội Vũ trang Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP Lạng Sơn) mật phục đánh bắt tội phạm trên biên giới. Ảnh: Nguyễn Minh
Đội Vũ trang Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma (BĐBP Lạng Sơn) mật phục đánh bắt tội phạm trên biên giới. Ảnh: Nguyễn Minh
TPO - Bên cạnh nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, những người lính biên phòng Lạng Sơn còn “ghi điểm” trong phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn khu vực biên giới.

Giải cứu bé gái bị bố đẻ bán sang Trung Quốc

Tuyến biên giới Lạng Sơn từ lâu đã tiềm ẩn nhiều phức tạp về tình hình các loại tội phạm. Cùng với các lực lượng chức năng khác trên địa bàn, BĐBP Lạng Sơn đã lập nhiều chuyên án đấu tranh thành công.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma phụ trách 3 xã biên giới gồm Mẫu Sơn, Yên Khoái và Tú Mịch của huyện Lộc Bình. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xác định đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy và mua bán người. Các đối tượng ở các tỉnh nội địa đã lôi kéo, lợi dụng cư dân biên giới để thiết lập các đường dây mua bán, đưa dẫn người từ Việt Nam sang Trung Quốc bán với thủ đoạn ngày càng tinh vi…

Giữa năm 2018, từ các nguồn tin bí mật, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã chỉ đạo lập chuyên án 104T triệt phá đường dây mua bán người từ Việt Nam đi Trung Quốc qua địa bàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma, với sự tham gia của nhiều cán bộ, trinh sát đặc nhiệm giỏi thuộc Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) và Đồn Chi Ma.

Căng mình chống tội phạm ảnh 1 BĐBP Lạng Sơn bàn giao đối tượng truy nã cho lực lượng chức năng Trung Quốc

Chiều ngày 24/7/2018, tại khu vực mốc 1227 thuộc thôn Nà Quân, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn, tổ kiểm soát cơ động của Đồn Biên phòng Chi Ma phát hiện một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ mang theo một bé gái khoảng 4 tuổi đang trên đường xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Xác định đây là hai đối tượng trong chuyên án, ngay lập tức, Đặng Văn Thùy (SN 1968, trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Thị Trang (SN 1997, trú huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) bị bắt giữ. Theo lời khai của Đặng Văn Thùy thì bé gái đi cùng tên là Đặng Thị Khánh Ly (SN 2014) chính là con đẻ của Thùy. Thùy và Trang thừa nhận đang trên đường đưa bé Ly sang Trung Quốc bán với giá 10 triệu đồng.

Liên tiếp lập công đầu năm

Thời điểm cận Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đối tượng buôn bán pháo lậu ở Lạng Sơn lại ráo riết hoạt động. Trước tình hình trên, lực lượng biên phòng đã giăng nhiều mẻ lưới để ngăn chặn. 

Như Tiền Phong đã thông tin, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án 106T, vào lúc 3 giờ sáng ngày 12/1, tại đường mòn biên giới thuộc thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 60m, Phòng PCMT&TP BĐBP Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Bảo Lâm và lực lượng Công an tỉnh đã mật phục bắt quả tang đối tượng Hoàng Lâm Hải (SN 1986, trú tại thôn Khả Phong, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đang thuê một số người Trung Quốc vận chuyển 120 thùng pháo nổ có trọng lượng lên tới 2 tấn.

Căng mình chống tội phạm ảnh 2  Đối tượng và tang vật pháo nổ do Đồn Biên phòng Bắc Xa (BĐBP Lạng Sơn) bắt giữ, tháng 9/2018

Khi phát hiện lực lượng vây bắt, lợi dụng đêm tối, số cửu vạn tham gia vận chuyện đã vứt bỏ số pháo trên rồi bỏ chạy về Trung Quốc. Hoàng Lâm Hải khai nhận mua số pháo trên ở Trung Quốc với số tiền 31 nghìn Nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đồng tiền Việt Nam) rồi thuê cửu vạn vận chuyển vào biên giới Việt Nam để bán lại cho một đối tượng đã thỏa thuận trước đó. Chiến công lớn đầu năm 2019 của BĐBP Lạng Sơn đã được Tư lệnh BĐBP, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương kịp thời tại Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2018 diễn ra cùng ngày.

Tiếp đó, vào khoảng 23 giờ, ngày 23/1, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại bản Rọi và thôn Na Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Đồn Biên phòng Thanh Lòa đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển 155kg pháo nổ trái phép do Trung Quốc sản xuất từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Hai đối tượng Hứa Tài Tuấn (SN 1997) và Sầm Hồng Linh (SN 1996, cùng trú huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) khai nhận vận chuyển thuê toàn bộ số pháo trên cho Hứa Văn Báo ở thôn Nà Pheo, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc.

Rèn bản lĩnh, trấn áp tội phạm hiệu quả

Với sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ, năm 2018, BĐBP Lạng Sơn đã bắt, khởi tố 19 vụ/22 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy; 61 vụ/74 đối tượng, thu giữ trên 4,6 tấn pháo các loại; bắt, xử lý 90 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, thu giữ hàng hóa trên 1,4 tỉ đồng; bắt xử lý 60 vụ/ 4 trường hợp thu giữ trên 32 nghìn con gà, vịt giống gia cầm…

Trao đổi với PV Tiền Phong, trung tá Trịnh Nguyên Sáng, Phó trưởng Phòng PCMT&TP BĐBP Lạng Sơn cho biết, trong năm 2019, dự báo tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội của địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn cũng như hoạt động của các loại tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ.

Bên cạnh đó là tình trạng người dân xuất cảnh trái phép qua các đường mòn sang Trung Quốc lao động làm thuê; tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vẫn còn diễn biến nhỏ lẻ ở các đường mòn, hai bên cánh gà cửa khẩu…

Căng mình chống tội phạm ảnh 3 Năm 2018, BĐBP Lạng Sơn đã bắt, khởi tố 19 vụ/22 đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy; 61 vụ/74 đối tượng, thu giữ trên 4,6 tấn pháo các loại; bắt, xử lý 90 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, thu giữ hàng hóa trên 1,4 tỉ đồng...

Theo trung tá Trịnh Nguyên Sáng, trước thực tế trên, dù lực lượng PCMT&TP của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng đang có những khó khăn như quân số chuyên trách mỏng, nhiều quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống xa nhà, vợ không có việc làm ổn định hoặc thu nhập thấp… nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ tư tưởng, bản lĩnh, nhất là khi đối mặt với tội phạm ma túy có vũ khí và manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng đánh án.

Để góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên khu vực biên giới, trung tá Trịnh Nguyên Sáng khẳng định đội hình những người lính biên phòng làm nhiệm vụ trấn áp các loại tội phạm ở Lạng Sơn luôn tích cực rèn bản lĩnh chính trị, thường xuyên trao dồi kiến thức, nghiệp vụ để cập nhật những phương thức, thủ đoạn, cách thức mới, tinh vi của các đối tượng tội phạm.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.