Cảnh báo quân đội Mỹ khủng hoảng trên tất cả các mặt trận

Cảnh báo quân đội Mỹ khủng hoảng trên tất cả các mặt trận
TPO - Để ghi được tất cả các vấn đề mà quân đội Mỹ hiện đang phải chịu đựng, cần có một cuốn bách khoa toàn thư – tác giả của một bài báo trên tạp chí Polityka của Ba Lan đã nói vậy, được hãng tin Inosmi.ru đưa tin.

Cảnh báo quân đội Mỹ khủng hoảng trên tất cả các mặt trận ảnh 1  Ảnh: Politexpert

Tướng Daniel Ellin, khi phát biểu trong một cuộc họp của Ủy ban Quân lực thuộc Hạ viện Mỹ đã giải thích với các chính trị gia nước này rằng, Mỹ vẫn là bá quyến thế giới chỉ trong giấc mơ của mỗi người.

Thực chất, để khắc họa về Quân đội Mỹ có thể nói gọn 3 vấn đề: thiếu sức mạnh hỏa lực cần thiết, thiếu tầm xa hoạt động của vũ khí và sử dụng thiết bị kỹ thuật lạc hậu. Với những hạn chế này, Quân đội Mỹ thua kém với các đối thủ tiềm năng của mình.

Để lấy ví dụ về tình trạng yếu kém của Quân đội Mỹ, tạp chí Polityka đã nêu ra những kết quả thăm dò ý kiến đối với các lính thủy Mỹ, trong đó thừa nhận rằng, họ hàng ngày cầu nguyện sẽ không có chiến tranh, nếu không các chiến hạm của họ sẽ không thể hoạt động hiệu quả.

Lục quân Mỹ cũng không cải thiện hơn: Do thắt chặt ngân sách, số lữ đoàn đặc nhiệm chiến đấu đã giảm từ con số 45 xuống còn 31. Các quan chức quân sự Mỹ đã cảnh báo các chính trị gia rằng, để giải quyết các nhiệm vụ chiến lược cần thì sẽ không có đủ quân.

Tình hình với lực lượng Không quân cũng không khá hơn. Các con số đã được thể hiện rõ ràng trên giấy tờ. Thực tế tất cả các phương tiện kỹ thuật đề đã lạc hậu. Ví dụ, các máy bay B-52 được chế tạo từ những năm 1950 và hiện vẫn đang trong biên chế của Quân đội Mỹ. Tạp chí Polityka gọi Không quân Mỹ như những “bảo tàng bay”.

Do đó, chính người Mỹ đang thừa nhận rằng họ đã mất đi sức mạnh quân sự lâu nay. Còn theo tính toán của các chuyên gia phân tích, để cải thiện tình hình, Quân đội Mỹ sẽ cần ít  nhất là 10 năm.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.