Cánh bay ở miền Tây Nam Bộ

Cánh bay ở miền Tây Nam Bộ
Để huấn luyện ở miền Tây Nam Bộ, đơn vị đã cơ động 2/3 lực lượng xuống Cần Thơ và vừa hoàn thành đợt huấn luyện đầu năm, đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và trang bị kỹ thuật.

> Sư đoàn Không quân 370 thực hành bắn, ném bom

Trung đoàn Trực thăng 917 (Đoàn Đồng Tháp anh hùng) thuộc Sư đoàn Không quân 370, đóng quân ở Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh).

Theo Đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Trực thăng 917, đơn vị đã hoàn thành hơn 30% nhiệm vụ huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trên 40% nhiệm vụ thường xuyên so với kế hoạch của năm.

Các phi công, thợ máy và nhân viên phục vụ mặt đất làm công tác chuẩn bị bay
Các phi công, thợ máy và nhân viên phục vụ mặt đất làm công tác chuẩn bị bay.
Trước khi bay, trực thăng luôn được kiểm tra tỉ mỉ từng bộ phận
Trước khi bay, trực thăng luôn được kiểm tra tỉ mỉ từng bộ phận.
Trung đoàn Trực thăng 917 ngày nay được trang bị nhiều chủng loại trực thăng nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ
Trung đoàn Trực thăng 917 ngày nay được trang bị nhiều chủng loại trực thăng nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ.
Thực hành khoa mục bay tìm kiếm, cứu hộ
Thực hành khoa mục bay tìm kiếm, cứu hộ.
Tiếp đất an toàn
Tiếp đất an toàn.
Cánh bay ở miền Tây Nam Bộ ảnh 6
Các tổ bay vừa hoàn thành chuyến bay trở về.
Các tổ bay vừa hoàn thành chuyến bay trở về.
Duy tu, bảo dưỡng trực thăng sau khi bay
Duy tu, bảo dưỡng trực thăng sau khi bay.
Miền Tây trù phú dưới cánh bay của Trung đoàn Trực thăng 917
Miền Tây trù phú dưới cánh bay của Trung đoàn Trực thăng 917.

Trung đoàn Trực thăng 917 đã 2 lần được tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, nhiệm vụ chính hiện nay là huấn luyện chiến đấu, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển quân sự và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Theo Quân đội Nhân dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.