Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cùng các đại biểu đoàn công tác "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2019 tham quan Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải
Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cùng các đại biểu đoàn công tác "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" năm 2019 tham quan Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải
TPO - Trong 3 ngày 15/5 và 17/5, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai những hoạt động đầu tiên trong chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2019 tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Đây là năm thứ 3 Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai mô hình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Trong 2 năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai hiệu quả các nội dung của mô hình tại xã Triệu An (huyện Triệu Phong, Quảng Trị), huyện đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) và huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn ảnh 1 Đoàn công tác dâng hương tại đài tưởng niệm Nhà trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải

Năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng ngư dân như: thăm và tặng quà cho 4 gia đình chính sách và 10 gia đình đồng bào tôn giáo; tổ chức chương trình văn nghệ “Hướng về biển đảo quê hương”, trao 10 suất quà và 10 xe đạp cho các em học sinh....

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn ảnh 2 Đại tá Võ Văn Kính, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 trao quà cho gia đình chính sách và người có công

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng phối hợp với Ban dân vận tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền biển đảo và luật cảnh sát biển năm 2018 cho cán bộ công chức và ngư dân ở đảo Lý Sơn.

Gần 100 lượt đoàn viên thanh niên là chiến sĩ thuộc Hải đội 201, đoàn viên thanh niên huyện Lý Sơn và các lực lượng vũ trang trên đảo cùng các thành viên đoàn công tác đã dọn vệ sinh môi trường (cả trên bờ và dưới mặt biển) ở khu vực âu thuyền xã An Hải.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn ảnh 3  
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn ảnh 4
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn ảnh 5 Gần 100 đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh trên bờ và mặt biển âu thuyền xã An Hải

Đoàn công tác cũng tổ chức khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 70 người dân hộ nghèo, hộ chính sách, đồng thời, hướng dẫn nhận biết, xử lý tình huống cấp cứu trên biển, tặng 114 téc đựng nước 500 lít, tặng 50 cờ Tổ quốc và phao cứu sinh, 10 túi sơ cấp cứu y tế cho ngư dân, 300 bộ quần áo, chiếu cho ngư dân xã An Hải. Tổng giá trị các hoạt động tặng quà trong đợt này là 352 triệu đồng.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn ảnh 6 Tặng cờ Tổ quốc và phao cứu sinh cho ngư dân vươn khơi bám biển

Theo Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết, mô hình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là mô hình dân vận mới, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ đặc thù của cảnh sát biển.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn ảnh 7  
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn ảnh 8 Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" tổ chức tại trường THCS xã An Hải nhằm giáo dục cho các em học sinh về lịch sử và tình yêu quê hương đất nước. Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng 2 cũng trao tặng 10 xe đạp và 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi

“Mô hình được triển khai từ năm 2017 và có những kết quả tích cực, thể hiện sự quan tâm, trợ lực, đồng hành của lực lượng cảnh sát biển với ngư dân, hỗ trợ ngư dân đánh bắt hải sản và vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, hỗ trợ ngư dân khi bị tàu lạ tấn công hoặc đi lạc khỏi lãnh hải Việt Nam, đồng thời là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển”, Thiếu tướng Quyết cho biết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.