Cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ ở thị xã Quảng Trị

Cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ ở thị xã Quảng Trị
TPO - Toàn bộ số hài cốt liệt sĩ do các lực lượng chức năng tìm thấy được chôn gần nhau, nằm ở độ sâu từ 1 đến 1,5 m. Các hài cốt được bọc trong võng dù màu xanh cùng với các di vật kèm theo như: cúc áo, thắt lưng, giày bộ đội, ví, bật lửa, bút... 

Ngày 11/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, nhận được tin báo của người dân, Đội tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ 584 phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị đã cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sát bờ sông Thạch Hãn, thuộc thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Toàn bộ số hài cốt liệt sĩ do các lực lượng chức năng tìm thấy được chôn gần nhau, nằm ở độ sâu từ 1 đến 1,5 m. Các hài cốt được bọc trong võng dù màu xanh cùng với các di vật kèm theo như: cúc áo, thắt lưng, giày bộ đội, ví, bật lửa, bút...

Cất bốc 12 hài cốt liệt sĩ ở thị xã Quảng Trị ảnh 1 Các hài cốt liệt sĩ sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị.

Sau khi phát hiện, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Hải Lệ. Khu vực tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ lần này nằm cách khu vực đã cất bốc 40 hài cốt liệt sĩ vào tháng 1 vừa qua khoảng 300 m về phía Tây.

Sau khi hoàn thành đợt tìm kiếm tại đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cùng cán bộ và nhân dân thị xã Quảng Trị sẽ tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị để chính quyền và nhân dân địa phương chăm sóc, thắp hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hiện Đội tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị và xã Hải Lệ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời tiến hành xác định danh tính các liệt sĩ.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).