Chỉ huy chiến dịch ‘chống khủng bố’ Ukraine bất ngờ mất chức

Chỉ huy chiến dịch ‘chống khủng bố’ Ukraine bất ngờ mất chức
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào tối qua 7/7 đã bất ngờ ra thông báo cách chức Chỉ huy trưởng chiến dịch “chống khủng bố” của Ukraine tại miền Đông, Phó giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Vasily Krutov.

Hãng tin Unian của Ukraine không cho biết lý do dẫn tới quyết định bất ngờ trên của Tổng thống, và chỉ cho biết, người đứng đầu lực lượng “chống khủng bố” mới sẽ là Vasily Gritsak.

Được biết,  Phó giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Vasily Krutov giữ chức Chỉ huy trưởng chiến dịch chống khủng bố ở miền Đông theo chỉ định của quyền Tổng thống Ukraine Alexander Turchinov hồi tháng 4/2014.

Bất chấp những khó khăn ban đầu, những tuần gần đây, lực lượng an ninh và quân đội Ukraine do ông Vasily Krutov chỉ huy đã giành được những thắng lợi quan trọng trong các cuộc đụng độ với lực lượng tự vệ địa phương.

Cùng ngày, Mikhail Koval, đại diện Hội đồng An ninh quốc gia và Quốc phòng của Ukraine cho biết, Tổng thống Poroshenko thông qua kế hoạch giải phóng Lugansk và Donetsk.

Theo ông Koval, người đứng đầu nhà nước Ukraine cũng ủng hộ kế hoạch loại bỏ các chiến binh miền Đông nước này.

Chi tiết của kế hoạch trên không được tiết lộ, nhưng theo tuyên bố trước đó của ông Mikhail Koval, nhiều khả năng lực lượng chính phủ Ukraine sẽ cô lập lực lượng tự vệ tại Donetsk và Lugansk để buộc họ đầu hàng.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.