Chi tiêu quốc phòng Nhật Bản tăng kỷ lục

Ngân sách quốc phòng Nhật Bản năm 2015 tăng kỷ lục
Ngân sách quốc phòng Nhật Bản năm 2015 tăng kỷ lục
TPO - Chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản có thể sẽ tăng lên mức cao kỷ lục 4.980 tỷ Yên (tương đương 48 tỷ USD) trong tài khóa 2015 (bắt đầu từ tháng 4 tới), tăng 2% so với tài khóa 2014.

Đài NHK dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, việc tăng ngân sách quốc phòng ưu tiên cho hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo, đẩy mạnh mua sắm vũ khí trang thiết bị mới, xây dựng căn cứ quân sự.

Dự kiến, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ mua bổ sung 20 máy bay cảnh giới P-1, 5 trực thăng MV-22 Osprey, 30 xe thiết giáp lội nước AAV-7 có khả năng đổ bộ lên đảo, 3 máy bay trinh sát Global Hawk và 6 máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Nếu dự thảo ngân sách này được Quốc hội thông qua (ngày 14/1), đây sẽ là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách dành cho quốc phòng và đạt mức cao kỷ lục từ trước tới nay, bất chấp những khó khăn về tài chính đang phải đối mặt.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG