Chiến binh Karakal: Những ‘miêu nữ’ thiện chiến

Chiến binh Karakal: Những ‘miêu nữ’ thiện chiến
TPO - Đặt theo tên một loài mèo ở thảo nguyên Arav, nữ binh Karakal là một lực lượng đặc biệt của quân đội Israel. Họ không biết sợ hãi, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, thiện chiến.

Theo số liệu của Tạp chí Đặc nhiệm (Nga), hiện các nữ binh Israel hoạt động trong quân đoàn Pháo binh, các đơn vị bộ binh và các sư đoàn thiết giáp của Israel. Thế nhưng, để có được điều đó là cả một chặng đường dài, cho dù trong thời gian chiến tranh, phụ nữ Israel đã tham gia rất tích cực vào quân đội. Sự hy sinh của các nữ binh không hề thua kém các các đông đội nam giới trên chiến trường.

Tuy nhiên, họ đã phải trải qua một chặng đường dài để được ghi nhận và trở thành những quân nhân chuyên nghiệp. Chỉ cho đến năm 1990, lính nữ mới bắt đầu được tuyển về các đơn vị pháo và tăng, cũng như các trường học thuộc lực lượng Không quân và sỹ quan Hải quân.

Theo Tạp chí Đặc nhiệm

Theo Dịch
MỚI - NÓNG