Chiến đấu cơ Bỉ phá hủy nhà máy lọc dầu của IS

ảnh minh họa
ảnh minh họa
Nguồn tin quân sự cho biết rạng sáng ngày 26/12, các chiến đấu cơ F-16 của Bỉ đã không kích một nhà máy lọc dầu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq.

Cuộc không kích do hai máy bay F-16 thực hiện tại khu vực hoang mạc phía Tây Iraq, nơi quân IS đặt nhà máy lọc dầu dùng để sản xuất nhiên liệu cần thiết cho các phương tiện cơ giới.

Các phi công đã sử dụng những thiết bị tinh vi có gắn camera và điều khiển bằng laser cho phép ném bom trúng mục tiêu trong điều kiện đêm tối.

Cuộc không kích nằm trong chiến dịch Sa mạc Falcon chống IS mà quân đội Bỉ tham gia từ hồi tháng 10 vừa qua trong liên minh quốc tế dưới sự chỉ huy của Mỹ.

Sáu máy bay F-16 của Bỉ đồn trú tại căn cứ quân sự ở Jordan, đã thực hiện trung bình 400 giờ bay mỗi tháng nhằm không kích IS. Tại căn cứ này còn có 12 máy bay F-16 của Mỹ, tám của Hà Lan cùng tham gia chiến dịch.

Kể từ khi tham chiến hồi đầu tháng 10, các chiến đấu cơ của Bỉ đã thả khoảng 60 quả bom loại 250kg nhằm phá hủy các căn cứ cũng như hạ tầng cơ sở của IS. Bỉ đóng góp 5% vào sứ mệnh của liên minh quốc tế chống IS và chỉ không kích trên địa phận Iraq. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh Arab tiến hành chiến dịch cả ở Syria.

Hôm 22/12 vừa qua, một máy bay F-16 cùng với phi công của Jordan đã rơi vào tay của lực lượng IS.

Theo Theo vietnam+
MỚI - NÓNG