Chiến đấu cơ Canada ào ạt tấn công IS

 Máy bay CF-18 của Canada. (Nguồn: AFP)
Máy bay CF-18 của Canada. (Nguồn: AFP)
Hai chiến đấu cơ Canada hôm 31/12 đã oanh tạc các đơn vị chiến thuật của IS ở phía Tây thành phố Fallujah, Iraq bằng các vũ khí dẫn mục tiêu chính xác.

Theo hãng thông tấn Canada (CP) ngày 2/1, hai chiến đấu cơ Canada hôm 31/12 đã oanh tạc các đơn vị chiến thuật của IS ở phía Tây thành phố Fallujah, Iraq bằng các vũ khí dẫn mục tiêu chính xác.

Chính phủ Mỹ cho biết các chiến đấu cơ và máy bay không người lái của nước này cũng đã không kích ở Syria trong ngày 31/12, phá hủy các kho chứa dầu, các tòa nhà và cứ điểm của IS.

Canada hiện mới chỉ tham gia không kích IS ở Iraq nhưng trong các cuộc phỏng vấn cuối năm vừa qua, Thủ tướng Stephan Harper đã để ngỏ việc tham gia không kích ở Syria.

Từ khi quân đội Canada tham gia chiến dịch quốc tế không kích IS vào tháng 10/2014, các máy bay Canada đã thực hiện 261 lần xuất kích.

Theo Theo vietnam+
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.