Chiến đấu cơ MiG-29 của Nga rơi gần Moscow

Máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum
Máy bay chiến đấu MiG-29 Fulcrum
Một chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 đã bị rơi ở gần khu dân cư Chemodurovo thuộc khu vực Voskresensky ở ngoại ô Moscow và cả 2 phi công đã may mắn sống sót.

Thông tin được một nguồn tin quân sự cho hay, vụ tai nạn đã khiến chiếc máy bay chiến đấu này hoàn toàn bị phá hủy, tuy nhiên, vụ tai nạn không gây thiệt hại nào cho các cơ sở hạ tầng dưới mặt đất ở khu vực này, nguồn tin quân sự cho biết thêm.

Theo ông, một phi công hiện đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở Moscow, và phi công còn lại đã được đưa đến bệnh viện khu vực Voskresensk. Cả hai phi công đều chỉ bị thương nhẹ và không gây nguy hiểm đến tính mạng.

Quân đội Nga đã bắt đầu điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này. Giả thuyết chính dẫn đến tai nạn là trục trặc kỹ thuật, nhưng lỗi của phi công cũng được tính đến.

Trước đó, hôm 27-7, một máy báy chiến đấu MiG-29 khác của không quân Nga đã gặp nạn và rơi xuống đất ở khu vực đông nam nước này khi đang bay tập huấn luyện, khiến 1 phi công tử nạn.

Nguồn tin của RIA Novosti trong cơ quan công lực tỉnh khẳng định rằng chiếc máy bay bị rơi ở sân bay Privolzhsky, thuộc khu vực huyện Narimanov, tỉnh Astrakhan, cách thành phố Astrakhan 30km. Theo báo cáo sơ bộ, có một phi công thiệt mạng.

MiG-29 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư. Không quân Nga hiện có 230 máy bay loại này, bao gồm cả phiên bản 1 chỗ ngồi lẫn 2 chỗ ngồi, cả phiên bản dành cho không quân và không quân-hải quân như MiG-29K/KUB, MiG-29 MT/SMT…

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.