Chiến đấu cơ NATO bám đuổi máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga

(Ảnh minh họa: AP)
(Ảnh minh họa: AP)
Các máy bay chiến đấu của NATO đã bám đuổi máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trên biển Baltic khi ông đang trên đường tới vùng Kaliningrad trong một chuyến thị sát vào hôm nay 28/3.

Báo chí Nga đưa tin, máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bay trên vùng biển quốc tế ở biển Baltic, với sự hộ tống của các máy bay chiến đấu Su-27, để tới Kaliningrad, một vùng lãnh thổ tách biệt của Nga ở khu vực Baltic. Khi đó, các máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của NATO đã bám đuổi máy bay của ông Shoigu ở khoảng cách 2 km, nhưng không lại gần.

Một phóng viên của hãng tin RIA Novosti trên máy bay đã xác nhận thông tin trên. Máy bay của Bộ trưởng Shoigu đã tới điểm đến.

Theo các nguồn tin trước đó, ông Shoigu tới vùng Kaliningrad để kiểm tra việc tổ chức huấn luyện chiến đấu và tiến độ của các công trình xây dựng hạ tầng quân sự tại các đơn vị đồn trú trong khu vực.

Bộ trưởng Shoigu cũng dự kiến sẽ thị sát sân bay quân sự Chkalovsk hiện đang được nâng cấp và tiến độ tổ chức huấn luyện tại Viện hải quân Baltic Đô đốc F.F. Ushakov

Quan hệ giữa Nga và NATO đã xấu đi kể từ năm 2014 do cuộc khủng hoảng tại Ukraine. NATO đã cắt mọi hợp tác quân sự và dân sự trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO. Mỹ, liên minh châu Âu và các đồng minh đã cáo buộc Nga can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Ukraine.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc trên, khẳng định rằng việc NATO tăng cường binh sĩ và thiết bị quân sự trên biên giới Nga là các hành động khiêu khích, đi ngược với các thỏa thuận trước đó và có thể làm mất ổn định khu vực.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.