Chiến đấu cơ NATO - Nga tiếp tục đối đầu

Chiến đấu cơ NATO - Nga tiếp tục đối đầu
TPO - Chiến đấu cơ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bảo vệ không phận các quốc gia thành viên ở Baltic, ngày 23/1, đã phải cất cánh để đánh chặn máy bay IL-20 của Nga trên không phận biển Baltic.

RIA Novosti tối ngày 23/1 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Latvia cho biết, máy bay chiến đấu Typhoon của NATO đã phải cất cánh chặn đánh một máy bay trinh sát IL-20 của  Nga trên không phận biển Baltic.

“Máy bay bảo vệ không phận các quốc gia thành viên NATO ở Baltic đã phải cất cánh để đánh chặn máy bay IL-20 thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga”, nguồn tin trong quân đội Latvia cho biết.

Tuy nhiên, đến cuối ngày 23/1, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan tới sự việc nêu trên.

Việc NATO tăng cường các phi đội không quân tới bảo vệ đồng minh tại Baltic liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo kế hoạch bảo vệ đồng minh, trong tháng 1/2015, NATO tăng cường gấp đôi số lượng chiến đấu cơ tại các căn cứ không quân trên vùng Baltic, tập trung ở Lithuania, Estonia.

Thống kê của các lực lượng vũ trang quốc gia Latvia cho biết, trong tháng 12/2014, đã xác định nhiều máy bay quân sự của Không quân Nga xuất hiện một cách bất thường trên các vùng biển Baltic, gần không phận Latvia.

Từ tháng 1 đến 1/9/2014, các tàu chiến và máy bay Nga tiến gần biên giới Latvia tới 173 lần.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.