Chiến đấu cơ Nga không kích dữ dội, hàng trăm tay súng IS thiệt mạng

TPO - Trong hai ngày qua, các chiến đấu cơ của không quân Nga đã tiêu diệt 304 tay súng khủng bố ở Syria, trong đó có bảy chỉ huy “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng trên bờ đông sông Euphrates.

Hãng Sputnik ngày 3/10 dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, trong số những chỉ huy bị tiêu diệt có tên khủng bố gốc Kazakhstan Islyam Abu al-Cossacks, từng lãnh đạo các cuộc tấn công của IS trong thung lũng Euphrates.

“Trong hai ngày qua, không quân Nga tiếp tục tấn công những kẻ khủng bố nhóm IS trên bờ đông Euphrates, kết quả là 304 tay súng khủng bố thiệt mạng và hơn 170 tên khác bị thương”, Thiếu tướng Konashenkov nói.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các chiến đấu cơ của nước này đã phá hủy trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài của IS, trong đó có 40 chiến binh từ Bắc Kavkaz.

Tướng Konashenkov nhấn mạnh, không quân Nga cũng phá hủy ba trung tâm chỉ huy, chín cứ điểm khủng bố, tám xe tăng, ba pháo, 17 xe địa hình gắn vũ khí cỡ nòng lớn (pháo Zu-23, B-10, súng phóng lựu) và bốn kho đạn.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.