Chiến đấu cơ Nga ồ ạt tới Tajikistan tập trận

Chiến đấu cơ Nga ồ ạt tới Tajikistan tập trận
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/5 thông báo, 4 chiến đấu cơ thuộc Không quân Nga đã được điều từ căn cứ tại Kyrgyzstan tới một sân bay tại thủ đô Dushanbe, nước Cộng hòa Tajikistan để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Ngoài ra, nhiều trực thăng Mi-24 và Mi-8 của Không quân Nga cũng đã tới sân bay Dushanbe để tham gia cuộc tập trận.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: “Nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu nhanh chóng của Lực lượng phản ứng nhanh tập thể (CRRF) thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), từ ngày 12/5, hai máy bay tấn công Su-25 và hai máy bay ném bom Su-24 đã được triển khai từ căn cứ không quân Nga tại Kant tới Dushanbe”.

Dự kiến có khoảng 500 binh sỹ Nga và 60 thiết bị quân sự tham gia tập trận tại Tajikistan.

Hôm 12/5, Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, các binh sỹ nước này sẽ tới Tajikistan để huấn luyện cùng các đối tác là các nước thành viên CSTO, gồm cả Armenia, Kazakhstan và Kyrgyzstan.

Lực lượng phản ứng nhanh của CSTO được thành lập năm 2009 nhằm đối phó với các nguy cơ quân sự chống lại các nước thành viên CSTO, cũng như chống khủng bố và buôn lậu ma túy.

Tại Tajikistan, Nga có căn cứ quân sự số 201, cách thủ đô Dushanbe của Tajikistan 20 km.

Đây là cơ sở quân sự lớn nhất của Nga ở nước ngoài với khoảng 6.000 quân nhân đồn trú.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG