Chiến đấu cơ Nhật Bản giáp mặt Nga, Trung Quốc 340 lần

Chiến đấu cơ Nhật Bản giáp mặt Nga, Trung Quốc 340 lần
TPO - Bộ Tổng tham mưu lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày hôm qua 9/7 thông báo, từ tháng 4 đến tháng 6/2014, các chiến đấu cơ của Nhật Bản đã phải xuất kích 340 lần để ngăn chặn máy bay của Nga và Trung Quốc vào không phận nước này .

Theo Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng Phòng vệ Nhật Bản , từ tháng 4 tới tháng 6 năm nay, có 235 lần máy bay đánh chặn của Lực lượng Phòng vệ trên không phải xuất kích để ngăn máy bay của Nga. Con số này nhiều hơn 7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Nhật Bản đã triển khai máy bay 104 lần để ngăn chặn máy bay Trung Quốc tiến vào không phận Nhật Bản.

"Theo báo cáo, có 6 máy bay đánh bom của Nga bay quanh Nhật Bản gần như đồng thời cùng lúc vào tháng 4”, Đài truyền hình NHK dẫn nguồn tin cho biết.

Nga bị cho là thường xuyên đưa máy bay đến gần Nhật Bản, khi hai nước vẫn tiếp tục thương lượng về tranh chấp lãnh thổ tồn tại từ thời Thế chiến II. 

Hồi tháng 5 và 6/2014, một máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng bay trong vòng 30 mét quanh máy bay của Lực lượng Phòng vệ trên không đang bay giám sát gần đường ranh giới giữa hai nước trên biển Hoa Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Itsunori Onodera mô tả hành động trên là cực kỳ nguy hiểm và phản đối mạnh mẽ với Trung Quốc. 

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.