Chiến đấu cơ tàng hình J-20 số hiệu 2015 của Trung Quốc lộ diện

TPO - Hôm qua, 28/1, lần đầu tiên máy bay chiến đấu tàng hình J-20 số hiệu 2015 xuất hiện, được cho là đang chuẩn bị thực hiện chuyến bay thử nghiệm. Đáng chú ý, J-20 số hiệu 2015 xuất hiện cùng lúc với J-20 số hiệu 2013, được thử nghiệm hồi cuối năm 2014.

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 số hiệu 2015 của Trung Quốc lộ diện ảnh 1

Với sự ra mắt của J-20 số hiệu 2015, Trung Quốc hiện đã có 6 nguyên mẫu máy bay tàng hình thế hệ mới. Trong đó, J-20 với các số hiệu: 2001, 2002, 2011, 2012, 2013 đã được Trung Quốc sử dụng làm nhiệm vụ định hình bay thử nghiệm.

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 số hiệu 2015 của Trung Quốc lộ diện ảnh 2

Trong tháng 3 và tháng 7 năm 2014,  Trung Quốc đã tiến hành bay thử nghiệm máy bay J-20 số hiệu 2011 và 2012.

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 số hiệu 2015 của Trung Quốc lộ diện ảnh 3

Ngày 29/11/2014, Trung Quốc đã lần đầu tiên tiến hành bay thành công máy bay chiến đấu tàng hình J-20 số hiệu 2013 tại thành phố Thành Đô.

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 số hiệu 2015 của Trung Quốc lộ diện ảnh 4

Sở dĩ Trung Quốc không gắn số hiệu 2014 cho một trong các nguyên mẫu J-20 của nước này, theo chuyên gia quốc phòng người Mỹ - Richard D Fisher Jr, vì theo văn hóa của người Trung Quốc số 4 là một số không may mắn.

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 số hiệu 2015 của Trung Quốc lộ diện ảnh 5

Căn cứ vào quá trình bay thử nghiệm chiến đấu cơ, trong tương lai Trung Quốc sẽ dùng khoảng từ 8-10 chiếc máy bay nguyên mẫu để thực hiện công tác định hình bay thử nghiệm.

Chiến đấu cơ tàng hình J-20 số hiệu 2015 của Trung Quốc lộ diện ảnh 6

J-20 là máy bay tiêm kích tàng hình 2 động cơ thế hệ thứ 5 do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thành Đô sản xuất nhằm phục vụ cho không quân Trung Quốc.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.