Chiến đấu cơ 'tàng hình' J-31 Trung Quốc lần đầu lộ diện

Chiến đấu cơ 'tàng hình' J-31 Trung Quốc lần đầu lộ diện
TPO - Chiến đấu cơ J-31, được một số nhà phân tích quân sự gán cho biệt danh “Chim ưng phương Bắc”, 'Chim ưng' là mẫu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5, có 2 động cơ, kích thước tầm trung lần đầu công bố tại triển lãm hàng không đang diễn ra tại Trung Quốc.

J-31 do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thẩm Dương, chi nhánh của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, chế tạo. Nó có kích cỡ nhỏ và thon gọn hơn J-20, gồm hai động cơ.

Các chuyên gia quân sự cho rằng nó có thể thực hiện các nhiệm vụ bay kéo dài một ngày sau khi phóng đi từ tàu sân bay. Nhiều khả năng J-31 sẽ được trang bị để hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh.

Theo các chuyên gia quân sự, J-31 vay mượn nhiều đặc điểm của các máy bay chiến đấu F-22 và F-35 của Mỹ.

Tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc lần thứ 10, diễn ra từ ngày 11 đến 16-11, tại Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), chiến đấu cơ tàng hình J-31 của Trung Quốc đã lần đầu tiên xuất hiện công khai trước công chúng.

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).