Chiến hạm Ấn Độ phóng liên hoàn tên lửa BrahMos

Chiến hạm Ấn Độ phóng liên hoàn tên lửa BrahMos
TPO - Từ tàu khu trục Trikand, Hải quân Ấn Độ đã phóng liên hoan hai tên lửa BrahMos, tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu.

Được biết, cuộc thử nghiệm kể trên diễn ra vào ngày 29/1. Tuy nhiên, tới hôm qua, đại diện tập đoàn BrahMos Aerospace mới cung cấp thông tin cho báo chí.

RIA Novosti dẫn lời đại diện tập đoàn BrahMos Aerospace cho biết, Hải quân Ấn Độ đã thực hiện thành công đợt phóng liên hoàn các tên lửa BrahMos từ tàu chiến mặt nước.

Theo đó, đồng loạt hai tên lửa BrahMos được phóng từ tàu khu trục Trikand chỉ trong vài giây, và mục tiêu hoàn toàn bị tiêu diệt.

Ấn Độ tiếp nhận tên lửa BrahMos vào trang bị cho quân đội từ năm 2005. Đây là loại tên lửa hành trình siêu âm, có tầm bắn đến 290km, có khả năng mang đầu đạn đến 300kg, tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao.

Tốc độ tối đa của BrahMos đạt tới Mach 2,8, nhanh gấp ba lần tên lửa hành trình cận âm Tomahawk do Mỹ chế tạo.

Chiến hạm Ấn Độ phóng liên hoàn tên lửa BrahMos ảnh 1

Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự định sẽ trang bị loại tên lửa này cho máy bay tiêm kích Su-30MKI mua của Nga. Trong tương lai tên lửa BrahMos có thể được trang bị cho tàu ngầm.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG