Chiến hạm của hải quân Mỹ tiếp tục bị tấn công ở Yemen

Ảnh: US Navy
Ảnh: US Navy
TPO - Lần thứ ba trong vòng 1 tuần, tàu khu trục USS Mason của Hải quân Mỹ trở thành mục tiêu của những quả tên lửa phóng ra từ lãnh thổ Yemen.

Kênh truyền hình NBC dẫn nguồn tin địa phương cho biết, tàu khu trục USS Mason bị tấn công khi đang tuần tra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi Yemen.

Sự việc xảy ra sáng sớm ngày 16/10 (theo giờ địa phương). Ít nhất một tên lửa được bắn từ lãnh thổ Yemen, tuy nhiên tàu khu trục Mỹ đã kịp thời đưa ra biện pháp đối phó.

Hôm 13/10, hai quả tên lửa khác đã rơi gần tàu khu trục USS Mason và tàu hộ tống USS Ponce khi các chiến hạm này tiến về gần eo biển Bab al-Mandab.

Hai chiến hạm Mỹ đã bắn các loạt đạn phòng thủ để đánh chặn tên lửa.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 9/10 cho biết, tàu khu trục USS Mason cũng đã trở thành mục tiêu trong vụ tấn công tên lửa bất thành.

Giới chức Mỹ cho biết, tên lửa được phóng từ vùng lãnh thổ ởYemen do lực lượng nổi dậy Houthi kiểm soát. 

Tuy nhiên, lực lượng Houthi tại Yemen đã phủ nhận đã tiến hành vụ tấn công trên.

Theo Theo NBC News
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.